Kết quả tìm kiếm cho "vận chuyển 500kg"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 99
Đến ngày 4-8, thông qua mô hình “Áo xanh tình nguyện – Đồng hành cùng nông dân tiêu thụ nông sản do tác động của dịch bệnh COVID-19”, Huyện đoàn Châu Thành (tỉnh An Giang) đã giúp nông dân tiêu thụ được hơn 1 tấn bắp, trên 1 tấn đậu nành rau, 300kg chanh, 100kg sả, 500kg dưa leo, cùng nhiều rau, màu khác…
Nông dân xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) vẫn còn hơn 10 tấn sữa chua thơm ngon nức tiếng cần hỗ trợ vì dịch Covid-19 khiến tiêu thụ khó khăn.
Sáng 26-7, đại tá Lương Văn Tôn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9) cho biết, đơn vị đang phát động phong trào “Gian hàng 0 đồng”, nhằm hỗ trợ nhân dân khó khăn trên địa bàn đóng quân.
Sản xuất đa canh không chỉ giúp nông dân tăng năng suất, hiệu quả mà còn tận dụng tối đa diện tích canh tác, kết hợp nhiều cây trồng, vật nuôi để có giá trị kinh tế cao hơn. Có những nông dân đã kiếm được thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ nắm bắt xu hướng này.
Thời gian gần đây, công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; lực lượng liên ngành mở nhiều chuyên án điều tra, làm rõ các đường dây buôn lậu lớn trên địa bàn, được dư luận đồng tình, ủng hộ.
Tối 3-5, Công an huyện Phú Tân (An Giang) cho biết, đã bắt giữ ôtô tải đang vận chuyển 1.500kg chả cá không hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ đang trên đường đi tiêu thụ.
Thông qua số điện thoại đường dây nóng, Báo An Giang nhận được phản ánh của người dân huyện Châu Thành về tình trạng không có đường dẫn lên cầu dù cầu đã thi công hoàn tất, ảnh hưởng việc đi lại của bà con nhân dân.
Nàng Nhen là loại lúa thơm, gạo đỏ đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer vùng Bảy Núi. Do đặc tính kháng sâu bệnh tốt, chịu hạn, phù hợp với thổ nhưỡng của vùng đất ruộng trên, canh tác chủ yếu dựa vào nguồn nước mưa nên mỗi năm chỉ sản xuất 1 vụ. Nếu bảo tồn và xây dựng thương hiệu tốt, gạo Nàng Nhen sẽ là một trong những sản phẩm du lịch hấp dẫn.
Năm hết Tết đến, tình hình hàng lậu, hàng gian, hàng giả… xâm nhập biên giới An Giang tiếp tục “nóng” lên, nhất là vào mùa nước và dịch bệnh COVID-19 vẫn còn rất nguy hiểm. Trong các đợt tiếp xúc với đại biểu HĐND các cấp, cử tri trong tỉnh đã đề nghị ngành chức năng cần xiết chặt kiểm soát vấn đề này.
“So với một số cây trồng khác, trồng táo hồng lợi nhuận có thể đạt nhiều hơn nếu năng suất ổn định nên nhiều hộ nông dân ở trong ngoài xã chuyển sang trồng thêm các giống táo hồng. Qua thu hoạch, giống táo hồng được đánh giá cao về hiệu quả kinh tế đã mang lại cho người dân nơi đây…”- anh Nguyễn Văn Chính (sinh năm 1986, ngụ ấp Phú An B, xã Phú Vĩnh, TX. Tân Châu) chia sẻ.
Eden Hazard lại chấn thương. Với Real, những háo hức đã cạn, chỉ còn lại sự mệt mỏi. Thay vì một Galactico lung linh, thứ họ nhận lại là Hazard phiên bản rất tệ.
Nhận thấy cây bưởi da xanh phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương, cho trái quanh năm, giá cả và đầu ra sản phẩm ổn định, nông dân Trần Văn Thẳm (phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây bưởi da xanh giúp tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.