Tịnh Biên nâng chất phong trào nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi

06/08/2024 - 06:53

 - Giai đoạn 2024 - 2026, Hội Nông dân TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) sẽ tích cực phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, vận động nông dân tham gia kinh tế hợp tác, hình thành những vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị, cùng phấn đấu làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Nhiều sản phẩm OCOP của Tịnh Biên được thị trường đón nhận

Chủ tịch Hội Nông dân TX. Tịnh Biên Trần Phước Hiểu thông tin: “Qua 11 kỳ Đại hội tuyên dương nông dân SXKD giỏi của thị xã, phong trào ngày càng được nâng lên về số lượng và chất lượng. Lực lượng nông dân đăng ký danh hiệu SXKD giỏi tăng theo từng năm, nhiều mô hình hay, có hiệu quả được nhân rộng ở địa bàn dân cư, giúp nông dân vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên khá giàu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và quá trình xây dựng nông thôn mới thị xã”.

Theo ông Trần Phước Hiểu, năm 2024, Hội Nông dân TX. Tịnh Biên đã bình xét 6.748 cá nhân và 21 tập thể đạt danh hiệu SXKD giỏi. Phong trào tác động rất lớn đến nông dân thị xã, khích lệ bà con ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống.

“Hiện nay, nông dân đang giảm dần việc sản xuất độc canh cây lúa, đổi mới tư duy làm ăn. Nhiều người còn nhạy bén trong hoạt động SXKD, xuất hiện các ngành nghề ngoài cây lúa phù hợp với thực tế địa phương, mang đến hiệu quả kinh tế cao, như: Mô hình sản xuất rượu từ trái cây, mô hình ươm cây giống, mô hình cung ứng lúa giống và liên kết tiêu thụ, mô hình phát triển cây hồng quân…” - ông Trần Phước Hiểu thông tin thêm.

Về phát triển kinh tế hợp tác, Hội Nông dân thị xã và các xã, phường đã vận động, hướng dẫn nông dân tham gia 56 chi hội, 130 tổ hội nông dân nghề nghiệp. Đồng thời, cũng tham gia hỗ trợ thành lập 121 tổ hợp tác, 12 hợp tác xã. Các mô hình kinh tế tập thể bước đầu cho hiệu quả rất khả quan, các thành viên nhiệt tình tham gia và chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi... Đây cũng là nơi để nông dân trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng trong sản xuất, hiểu và nắm những chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tiếp cận tiến bộ khoa học - kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất.

Đại diện Chi hội nông dân nghề nghiệp ấp Tân An (xã Tân Lập), ông Phạm Thái Dũng cho hay: “Chi hội với 19 thành viên đã cùng tham gia thực hiện ươm và bán các loại cây giống, như: Cây chúc, cây sầu đâu, cây si rô, cây nhàu cùng nhiều loại khác. Chúng tôi thường xuyên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để có nguồn cây giống chất lượng cung cấp ra thị trường. Dù diện tích gieo trồng của mỗi thành viên khoảng 500 - 700m2/người, nhưng lợi nhuận thu được từ 150 - 200 triệu đồng/người/năm. Bên cạnh đó, giải quyết việc làm thường xuyên cho 60 - 80 lao động địa phương”.

Ông Dũng cũng cho hay, với việc tham gia vào mô hình ươm, bán cây giống, nhiều thành viên trong chi hội đã nâng cao thu nhập gia đình, có điều kiện lo cho con cái ăn học. Ngoài ra, một số thành viên trong chi hội còn tham gia hỗ trợ cất khoảng 7 - 10 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở mỗi năm, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Bên cạnh những kết quả tích cực, phong trào nông dân SXKD giỏi tại TX. Tịnh Biên cũng gặp phải những khó khăn, như: Giá nông sản luôn biến động khiến nông dân chưa an tâm đầu tư vào sản xuất; nguồn vốn hỗ trợ để phát triển các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao còn chậm; hoạt động vận động nông dân SXKD theo chuỗi liên kết còn hạn chế….

Nhằm khắc phục những hạn chế, tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, Hội Nông dân TX. Tịnh Biên sẽ tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

Phấn đấu hàng năm có từ 60% trở lên số hộ nông dân đăng ký bình xét nông dân SXKD giỏi; có từ 50% trở lên số hộ đăng ký đạt danh hiệu nông SXKD giỏi các cấp. Mỗi xã, phường có ít nhất 1 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị của các hộ nông dân SXKD giỏi có hiệu quả, do hội nông dân tổ chức vận động thực hiện… trong giai đoạn 2024 - 2026.

Phát biểu tại Đại hội tuyên dương nông dân SXKD giỏi TX. Tịnh Biên lần thứ XI, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Võ Chí Hùng yêu cầu Hội Nông dân TX. Tịnh Biên và các xã, phường tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi; phát huy hơn nữa vai trò lực lượng nông dân SXKD giỏi trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo việc làm cho nông dân; tăng cường phối hợp với các ngành nhằm chuyển giao khoa học - kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, tham gia thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại địa phương; kết nối, quảng bá sản phẩm và hỗ trợ thị trường tiêu thụ, hỗ trợ vốn cho nông dân mở rộng quy mô sản xuất…

“Hội Nông dân thị xã cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia tổ hội, chi hội nông dân nghề nghiệp và các mô hình kinh tế hợp tác gắn với hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Gắn kết chặt chẽ phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi với phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, cũng như các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đóng góp vào sự phát triển của TX. Tịnh Biên và cả tỉnh An Giang trong thời gian tới” - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Võ Chí Hùng nhấn mạnh.

THANH TIẾN