Tịnh Biên phong tỏa diện hẹp 2 khu vực để phòng, chống dịch COVID-19

19/09/2021 - 09:54

 - Ngày 18-9, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã ra quyết định thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với một phần tổ 3, , thuộc ấp Tây Hưng (xã Nhơn Hưng), gồm 51 hộ dân, 175 khẩu, nhằm khoanh vùng, truy vết, dập dịch triệt để, không để dịch lây lan sang các địa bàn khác.

Thời gian thực hiện phong tỏa kể từ 17 giờ, ngày 18 đến 17 giờ, ngày 25-9- 2021. Tùy theo tình hình thực tế, nếu phát sinh mới trường hợp mắc bệnh sẽ gia hạn thêm.

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tịnh Biên giao xã Nhơn Hưng phối hợp Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng thiết lập các chốt kiểm soát 24/24 giờ đối với địa điểm trên; thực hiện cách ly y tế theo quy định và kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Trước đó, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tịnh Biên cũng đã ra quyết định phong tỏa một phần tổ 13, khóm Trà Sư (thị trấn Nhà Bàng), gồm 7 hộ dân, với 29 nhân khẩu đến hết ngày 22-9-2021, để dập dịch triệt để, không cho lây lan sang địa bàn khác.

Tịnh Biên phong tỏa diện hẹp 2 khu vực để phòng, chống dịch COVID-19

THANH TIẾN