
Chủ trì tọa đàm.
Buổi tọa đàm do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải; Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thành Tấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Cần Thơ chủ trì.
Gần 300 đại biểu đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận, các sở, ngành, 42 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP. Cần Thơ, các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau cùng tham dự.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải phát biểu khai mạc tọa đàm.
Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Ngô Đông Hải cho biết, tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân có tầm quan trọng chiến lược. Bước vào kỷ nguyên mới, yêu cầu nhiệm vụ này càng trở nên cấp thiết và nặng nề hơn. Trong đó, công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ học sinh, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được coi trọng hàng đầu để xây dựng nhân sinh quan, thế giới quan, phương pháp luận, xây dựng ý chí, hành động và niềm tin cho lớp trẻ, góp phần hình thành lực lượng lao động mới tham gia xây dựng phát triển đất nước.
Đại biểu dự tọa đàm.
Qua 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”, công tác đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập lý luận chính trị; công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc giáo dục lý luận chính trị trong cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục, đào tạo đạt được nhiều kết quả.
Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ, việc thực hiện Kết luận số 94-KL/TW vẫn còn hạn chế. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức nhiều cuộc khảo sát tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và hệ thống giáo dục phổ thông; tổ chức chuỗi tọa đàm khoa học để có cơ sở thực tiễn báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, tham mưu, đề xuất các chủ trương đổi mới chương trình, giáo trình lý luận chính trị trong thời gian tới.

Đại biểu tham luận tại tọa đàm.
Trong hai ngày diễn ra tọa đàm, bên cạnh trình bày các tham luận trọng tâm, tọa đàm còn kết hợp các phiên thảo luận chuyên sâu, trao đổi mở rộng, phản ánh toàn diện, sâu sắc và thực tiễn công tác đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới.
Tin và ảnh: BÍCH TUYỀN