TP. Châu Đốc phát huy sức mạnh toàn dân chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19

12/09/2021 - 13:12

 - Sáng 12-9, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh khảo sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Châu Đốc.

Đoàn công tác tỉnh kiểm tra tình hình phòng, chống COVID-19 tại chợ Châu Đốc

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thăm hỏi, động viên lực lượng chốt kiểm soát tại chợ Châu Đốc

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác quản lý, thu dung, điều trị và cơ sở vật chất tại khu cách ly tập trung điều trị F0 không triệu chứng tại Trường Mẫu giáo Anh Đào (phường Vĩnh Nguơn)

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung, điều trị F0 không triệu chứng tại Trường Mẫu giáo Anh Đào (phường Vĩnh Nguơn)

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tại Trung tâm Hoạt động thanh,  thiếu niên An Giang (phường Châu Phú B

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo TP. Châu Đốc

Sau khi kiểm tra thực tế tình hình phòng, chống dịch bệnh tại chợ Châu Đốc; khảo sát công tác quản lý, thu dung, điều trị và cơ sở vật chất tại khu cách ly tập trung điều trị F0 không triệu trứng tại Trường Mẫu giáo Anh Đào (phường Vĩnh Nguơn) và Trung tâm Hoạt động thanh,  thiếu niên An Giang (phường Châu Phú B), đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo TP. Châu Đốc về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Châu Đốc trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn, TP. Châu Đốc tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không được chủ quan, lơ là, trên tinh thần “mỗi xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, mỗi người dân là “chiến sĩ” phòng, chống dịch COVID-19”.

Song song đó, TP. Châu Đốc thực hiện nghiêm các nội dung về giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cụ thể của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong toàn dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là thông điệp “5K”, đặc biệt là việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi giao tiếp, để người dân nâng cao nhận thức tự bảo vệ bản thân và người thân trước dịch bệnh…

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Châu Đốc tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, siết chặt biên giới; kiên quyết ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, phòng, chống tội phạm; giữ gìn trật tự xã hội, đảm bảo an ninh biên giới, an ninh chính trị. Phát huy vai trò các tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng; huy động các nguồn lực chăm lo, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, kiên quyết xử phạt thật nghiêm (kể cả xử lý hình sự) các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là các trường hợp ra đường khi không cần thiết, không đeo khẩu trang…

Tiếp tục thực hiện tốt công tác truy vết, xét nghiệm, sớm “bóc” F0 ra khỏi cộng đồng; quản lý tốt các khu phong tỏa, khu cách ly tập trung; quan tâm đảm bảo cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất để người dân an tâm thực hiện nghiêm việc cách ly y tế, điều trị…, kiểm soát tốt dịch bệnh, quyết tâm siết chặt “vùng đỏ”, mở rộng “vùng xanh”, sớm khôi phục phát triển kinh tế, đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU