TP. Long Xuyên đăng cai Hội nghị thường niên Cụm đô thị hội viên Tây Nam Bộ lần thứ VIII năm 2019

19/09/2019 - 14:26

 - Sáng 19-9, UBND TP. Long Xuyên tổ chức Hội nghị thường niên Cụm đô thị hội viên Tây Nam Bộ lần thứ VIII năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.Cần Thơ, Thường trực Cụm đô thị Hội viên Tây Nam Bộ Huỳnh Văn Sáu, cùng 28 đô thị thành viên, thuộc 13 tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ đã tham dự sự kiện.

TP. Long Xuyên đăng cai Hội nghị thường niên Cụm đô thị hội viên Tây Nam Bộ lần thứ VIII năm 2019

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chào mừng hội nghị

Phát biểu chào mừng hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Hội nghị thường niên Cụm Đô thị hội viên Tây Nam bộ là dịp để TP. Long Xuyên nói riêng và tỉnh An Giang nói chung quảng bá những nét văn hóa, di tích lịch sử, đặc sản và du lịch của địa phương. Đồng thời, là cơ hội để các đô thị trong tỉnh An Giang tạo mối liên kết chặt chẽ với các đô thị trong khu vực và cả nước, góp phần phát triển đô thị theo hướng bền vững một cách toàn diện thời gian tới.

TP. Long Xuyên đăng cai Hội nghị thường niên Cụm đô thị hội viên Tây Nam Bộ lần thứ VIII năm 2019

Các trưởng đoàn Cụm đô thị hội viên Tây Nam Bộ

Với chủ đề “Xây dựng đô thị phát triển bền vững và thân thiện với môi trường”, các đô thị thuộc Cụm Tây Nam Bộ đã tích cực lồng ghép các hoạt động quản lý đô thị với việc tạo không gian xanh trong đô thị, quan tâm bảo tồn và duy trì mặt nước tự nhiên, hồ điều hòa, hạn chế san lắp kênh rạch hiện hữu… Đồng thời, triển khai nhiều dự cung cấp nước sạch, thu gom và xử lý rác thải, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, góp phần thay đổi diện mạo của các đô thị trong cụm.

TP. Long Xuyên đăng cai Hội nghị thường niên Cụm đô thị hội viên Tây Nam Bộ lần thứ VIII năm 2019

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái tặng quà lưu niệm cho Thường trực Cụm đô thị Hội viên Tây Nam Bộ và đô thị chuẩn bị đăng cai năm 2020 và 2021

TP. Long Xuyên đăng cai Hội nghị thường niên Cụm đô thị hội viên Tây Nam Bộ lần thứ VIII năm 2019

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái trao cờ đăng cai hội nghị lần IX năm 2020 cho TP. Bến Tre

Là thành viên Cụm đô thị Tây Nam Bộ năm 2019, TP. Long Xuyên đã tập trung phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng xanh, sạch, đẹp, hiện đại, với nhiều công trình nổi bật, như: hệ thống thu gom và xử lý nước thải; đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên; nâng cấp 168 tuyến đường giao thông đô thị; thay thế hệ thống chiếu sáng công cộng; thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp đô thị Việt nam (tiểu dự án TP. Long Xuyên)… từ đó, đã góp phần tạo tiền đề và động lực phát triển kinh tế, xã hội, bảo tồn và phát huy vẽ đẹp thiên nhiên đặc trưng vùng sông nước.

Tin, ảnh: KHÁNH HƯNG- TRỌNG TÍN