
Khám mắt cho trẻ để sớm phát hiện tật cận thị.
Mùa hè, trẻ nghỉ ngơi, không phải đến trường; tuy nhiên cũng là lúc nhiều phụ huynh lo lắng về việc trẻ dễ có nguy cơ cận thị do sử dụng thiết bị điện tử, xem tivi quá nhiều. Việc phát hiện các dấu hiệu cận thị sớm của trẻ là rất quan trọng để nhanh chóng có các biện pháp can thiệp kịp thời, tránh để tình trạng cận thị tiến triển nặng.
Về các dấu hiệu cận thị ở trẻ dễ bị cha mẹ bỏ qua dẫn đến không được phát hiện sớm, Ths.BS Nguyễn Thị Thu Hà, Phụ trách Đơn nguyên Mắt - Khúc xạ, Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết: Một số dấu hiệu thường gặp khi bị cận thị ở trẻ như trẻ hay nheo mắt, phải tiến sát đến gần để nhìn, nghiêng đầu để nhìn,… Tuy nhiên, đôi khi trẻ cũng không có dấu hiệu gì vì nhiều trẻ không biết phân biệt việc có bị nhìn mờ hay không… Vì vậy, việc đi khám định kỳ rất quan trọng để phát hiện sớm cận thị ở trẻ.
Ths.BS Nguyễn Thị Thu Hà cảnh báo, cận thị có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm như: Đục thủy tinh thể sớm, bệnh glocom, biến chứng võng mạc như bong võng mạc…
Về cơ chế cận thị có 2 dạng: Dạng 1 là cận thị trục do trục nhãn cầu dài ra (chiếm tới 80-90%), dạng này không có cách nào khiến trục nhãn cầu co lại được, không có cách nào giảm độ cận mà chỉ có thể tiến triển nặng hơn. Dạng thức 2 là cận thị công suất do công suất của giác mạc, thủy tinh thể lớn hơn so với bình thường, dạng này cũng không thể giảm được độ cận.
Theo Ths.BS Nguyễn Thị Thu Hà, độ tuổi trẻ 3 tuổi hoặc trước khi vào tiểu học là độ tuổi lý tưởng để khám mắt cho trẻ, đây là giai đoạn dễ phát hiện tật khúc xạ nguy hiểm, dễ can thiệp sớm; đặc biệt cũng sớm phát hiện ở giai đoạn tiền cận thị để kiểm soát.
Nguyên nhân khiến tình trạng cận thị ngày càng gia tăng do trẻ sử dụng các thiết bị điện tử, nhìn gần…; trẻ ít hoạt động ngoài trời… Bên cạnh đó còn do sự chủ quan của bố mẹ không cho con đi khám định kỳ, không phát hiện được sớm để can thiệp kịp thời.
“Với trẻ nhỏ, biên độ điều tiết nhiều nên nếu không thăm khám cẩn thận rất có thể bỏ qua hoặc đưa ra số kính không chính xác; vì vậy phải thăm khám liệt điều tiết, quy trình chuẩn để đưa ra kết luận chuẩn xác. Đặc biệt, mỗi trẻ có đặc điểm khác nhau, dựa vào đó sẽ có phương pháp kiểm soát cận thị phù hợp”, BS. Nguyễn Thị Thu Hà cho biết.
Đặc biệt, các biện pháp kiểm soát cận thị cũng nên được triển khai một cách bài bản. Hiện đã có các biện pháp kiểm soát cận thị như: Kính áp tròng cứng đeo ban đêm, đã có từ lâu nhưng mới được biết đến tại Việt Nam với hiệu quả kiểm soát cận thị tới 70%; biện pháp kính áp tròng mềm đeo hàng ngày; đeo kính gọng…; bên cạnh đó còn có các biện pháp như dùng thuốc dạng tra mắt vào buổi tối trước khi đi ngủ, liệu pháp ánh sáng đỏ… cũng đang được triển khai cho kết quả tốt.
Bác sĩ cũng lưu ý, những thói quen bảo vệ mắt cần được duy trì cho trẻ như: Hạn chế nhìn gần, hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử, cho trẻ tăng cường vận động ngoài trời. Việc vận động trên 2 tiếng/ngày góp phần giảm tiên triển cận thị và giảm khởi phát cận thị hiệu quả.
Bên cạnh đó, cần bổ sung dinh dưỡng cho trẻ, nhất là các thực phẩm có màu đỏ có nhiều chất tốt cho mắt.
Cha mẹ cũng lưu ý, nên cho trẻ đi khám mắt định kỳ 6 tháng/lần để sớm phát hiện bất thường, nhất là tật cận thị để có biện pháp can thiệp kịp thời.
Theo TTXVN