Tri Tôn dồn sức dập dịch COVID-19

13/09/2021 - 15:44

 - Sáng 13-9, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện tổ chức họp đánh giá tình hình phòng, chống dịch bệnh thời gian qua và triển khai các giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cao Quang Liêm cho rằng, điều quan trọng thời gian này là không phải tìm ra nguyên nhân lây nhiễm mà cần tập trung dồn sức dập dịch. Huyện tiếp tục siết chặt giám sát cộng đồng, quản lý cách ly y tế tại nhà; quản lý chặt các khu phong tỏa, không để người dân ra khỏi nhà, tiếp xúc với người xung quanh. Ngành y tế tiếp tục test nhanh cộng đồng, xét nghiệm PCR ít nhất 3 ngày/lần đối với các khu phong tỏa, đối tượng nguy cơ cao.

Công an huyện xem xét những trường hợp đủ yếu tố pháp lý tiến hành xử lý hình sự các trường hợp làm lây lan dịch bệnh cộng đồng. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nếu lơ là, thiếu trách nhiệm, quản lý lỏng lẻo để dịch bệnh lây lan cộng đồng sẽ bị kỷ luật. Ông Cao Quang Liêm yêu cầu các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách 6 xã giáp ranh với tỉnh Kiên Giang cần chủ động phối hợp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã bám sát, triển khai mạnh, quyết liệt các biện pháp phòng dịch, không để xâm nhập địa bàn.

Đến ngày 13-9, huyện Tri Tôn có 200 ca mắc COVID-19 (có 2 trường hợp tái dương tích), trong đó có 30 trường hợp trong cộng đồng, 58 trường hợp phát hiện trong khu phong tỏa, 105 trường hợp tại khu cách ly tập trung, 2 trường hợp trong khu điều trị COVID-19, 5 trường hợp cách ly tại nhà (xét nghiệm lần 4 dương tính). Xã Tà Đảnh là địa phương có số ca mắc cao nhất với 123 ca.

NGÔ CHUẨN