Các cơ quan chức năng báo cáo kết quả khảo sát bước đầu từ ngày 15/6, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các viện nghiên cứu và trường đại học trên địa bàn sử dụng radar xuyên đất khảo sát ba khu vực nghi có mộ liệt sĩ, kết hợp thông tin nhân chứng để xác định vị trí có khả năng tồn tại hố chôn tập thể.
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Thành phố cho biết: “Khu vực A có nhiều yếu tố quan trọng hội tụ gồm hình ảnh, tọa độ từ thiết bị chuyên môn và thông tin nhân chứng từng chứng kiến việc chôn cất liệt sĩ tại các rãnh mộ. Đây là cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập”.
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Thành phố phát biểu.
Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu cho biết công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Sau hội thảo quốc gia về một liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, quân khu đã hoàn tất phân tích dữ liệu radar xuyên đất.
Dự kiến cuối tháng 6, lực lượng chức năng sẽ tổ chức đào thăm dò, lựa chọn vị trí phù hợp để triển khai tìm kiếm. Các công tác chuẩn bị như khoanh vùng, dựng hàng rào, mái che, bố trí lực lượng chuyên môn và khu vực lấy mẫu sinh phẩm đã hoàn tất.
Quân khu 7 sẽ tăng cường lực lượng chuyên trách, trong đó có bốn đội quy tập vừa hoàn thành giai đoạn 1 nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia, tiếp tục được bổ sung cho công tác tại Công viên Lê Thị Riêng.
Ban Chỉ đạo 515 Quân khu yêu cầu Bộ Tư lệnh Thành phố khẩn trương hoàn thiện kế hoạch chi tiết về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác khai quật, tìm kiếm.
Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu phát biểu.
Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, chính trị và nhân văn sâu sắc của nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân.
Các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn, an toàn thông tin; tổ chức thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, khoa học, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động sinh hoạt, vui chơi của người dân tại Công viên Lê Thị Riêng, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ tri ân các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và nhân dân.
Công tác tìm kiếm, quy tập lần này là sự tri ân các anh hùng liệt sĩ, góp phần làm sáng tỏ thông tin về những phần mộ còn chưa được xác định. Để hơn nửa thế kỷ sau Tết Mậu Thân 1968, những anh hùng liệt sĩ được trở về với người thân và đồng đội.



Đọc nhiều