Triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nội vụ

29/12/2022 - 18:27

 - Chiều 29/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trị Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành nội vụ. Dự hội nghị tại điểm cầu An Giang có Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước.

Năm 2022, Bộ Nội vụ đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo đổi mới sắp xếp các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Qua đó, đã tiến hành giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương; giảm 8 cục, 145 vụ/ban, thuộc tổng cục và thuộc bộ. Đến nay, 63 tỉnh, thành phố đã giảm được 2.159 tổ chức phòng và tương đương… Các bộ, ngành, địa phương đã tinh giản biên chế 79.057 người, trong đó các bộ, ngành là 5.510 người và địa phương là 73.547 người.

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương. Năm 2022, ước tính chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của các Bộ, ngành đạt 86,30%, tăng 0,23% so năm 2021 (86,07%); các địa phương đạt 86,57% tăng 0,2% so năm 2021 (86,37%); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt 87,50% tăng 0,34% so năm 2021 (87,16%).

Ngoài ra, công tác thi đua khen thưởng luôn được chú trọng, ngày càng đi vào thực chất; công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định. Bên cạnh đó, công tác văn thư, lưu trữ đã có nhiều chuyển biến đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số…

Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”, ngành nội vụ đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2023. Trong đó, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ; đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, cơ bản hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo vị trí việc làm; triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, công vụ, công chức và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả về đánh giá chỉ số PAR INDEX và chỉ số SIPAS; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện cải cách hành chính các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của bộ, ngành nội vụ; tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ…

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã phát biểu ý kiến, tham luận về các vấn đề, như: Công tác bồi dưỡng công chức đang công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; việc thực hiện, triển khai chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ; chuyển đổi số công tác văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ điện tử; các giải pháp nâng cao chỉ số SIPAS, chỉ số PAR INDEX…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  yêu cầu ngành nội vụ tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực nội vụ; đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đồng bộ, thống nhất; xây dựng cơ chế liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2030; đổi mới mạnh mẽ, thực chất công tác thi đua, khen thưởng để việc thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy hệ thống chính trị và toàn dân.

Thủ tướng còn yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; vận động chức sắc, đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo. Làm tốt công tác văn thư, lưu trữ; quản lý nhà nước về hội, quỹ và các tổ chức phi chính phủ; tăng cường công tác thanh tra công vụ, công chức, góp phần nâng cao kỷ cương, đạo đức công vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm tận dụng tối đa tài nguyên số phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành...

Người đứng đầu Chính phủ còn yêu cầu ngành nội vụ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước….

Dịp này, Bộ Nội vụ đã trao Bằng khen cho các cá nhân, tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, khai trương cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cả nước…

ĐỨC TOÀN