- Hơn 30 năm phục vụ trong quân đội, thượng tá Nguyễn Văn Lẹ (Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) luôn được cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tin yêu, là “đầu tàu” đưa lực lượng vũ trang huyện vươn lên dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của tỉnh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
- Sáng 19/4, UBND huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Vĩnh Khánh (huyện Thoại Sơn) đạt chuẩn "xã nông thôn mới (NTM) nâng cao" năm 2021. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đã đến tham dự.
- Là người tiên phong trồng chôm chôm ở địa phương, ông Nguyễn Tấn Thành (ngụ ấp Tân Đông, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn) đang chuẩn bị hưởng “trái ngọt” khi vườn chôm chôm gần đến ngày thu hoạch đợt đầu tiên với những tín hiệu rất khả quan.
- Ngày 15/4, thừa ủy quyền của Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Nguyễn Ngọc Điệp đã trao 30 phần quà cho gia đình chính sách tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
- Với tinh thần dành tất cả những gì tốt đẹp cho trẻ em, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” nhằm vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hưởng ứng nhận đỡ đầu, hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
- Tối 10-4, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) long trọng khai mạc Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn lần thứ XXI năm 2022 – kỷ niệm 200 năm danh thần Thoại Ngọc Hầu dựng bia, lập làng Thoại Sơn (1822-2022).
- Sáng 10/4, UBND huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà truyền thống huyện Thoại Sơn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Trần Thị Thanh Hương đã đến dự.
- Sáng 9/4/, tại Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thoại Sơn tổ chức lễ an vị tượng danh nhân Chu Văn An và danh thần Thoại Ngọc Hầu nhân kỷ niệm 730 năm ngày sinh danh nhân Chu Văn An và 200 năm danh thần Thoại Ngọc Hầu dựng bia lập làng Thoại Sơn.
- Thuộc địa phận thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), quán cháo của chị Sáu nằm trên đoạn đường văng vắng. Người qua kẻ lại mấy khi để ý quán nhỏ xíu, khuất sau hàng cây này. Tự nhiên vài tuần nay, quán của chị… nên thơ lắm, ai đi ngang cũng nhìn một chút. Dưới gốc bằng lăng, mấy bộ bàn ghế lúc nào cũng tim tím, phủ đầy hoa. Bóng mát của cây đủ rộng, đủ níu chân khách phương xa dừng lại, nương nhờ chút thảnh thơi giữa khoảng không xanh ngắt nắng trời.
- Lễ hội Văn hóa truyền thống (mùng 10 tháng 3 âm lịch) được huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức hàng năm không chỉ phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, mà còn tôn vinh công đức của danh thần Thoại Ngọc Hầu và các bậc tiền nhân đã có công khai mở vùng đất Thoại Sơn. Với chủ đề “Thoại Sơn, sáng danh tên làng - vươn tầm cao mới”, lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn năm 2022 là sự kiện văn hóa nổi bật, chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.
- Ngày 7/4, Hội Khoa học lịch sử tỉnh An Giang phối hợp Huyện ủy, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Lịch sử 200 năm từ thôn Thoại Sơn đến huyện Thoại Sơn” (1822 – 2022). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đã đến dự.
- Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018, xã Mỹ Phú Đông (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) bắt tay thực hiện bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Đến nay, diện mạo nông thôn nơi đây có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.
- Trải qua nhiều năm nghiên cứu tìm cho mình công thức làm khô đáp ứng nhu cầu, khẩu vị của người tiêu dùng, nay chị Lê Thị Đẹp (ngụ ấp Trung Phú 4, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng, cải tiến thương hiệu để hướng đến xây dựng sản phẩm khô đạt chuẩn OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), như một lời khẳng định mạnh mẽ chất lượng và sản phẩm đặc trưng cho quê hương xã Vĩnh Phú.
- Chiều 5/4, Công an huyện Thoại Sơn tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I và tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán năm 2022. Đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự.
- Không bán được hàng, Trần Văn Hậu (sinh năm 1995, ngụ ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn) chạy về nhà, kể lại sự việc bị Trần Thanh Tuấn (sinh năm 1986, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) “phá giá” cho em ruột Trần Văn Hiền (sinh năm 1996). Dù chưa rõ sự việc, Hiền liền rủ Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1990) tấn công, gây thương tích cho Tuấn.
- Đó là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Kiều (ngụ ấp Trung Phú 1, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) bị bỏng chân trái nhiều tháng nay nhưng không tiền chữa trị và người đàn ông nghèo Nguyễn Thành Vinh (ngụ ấp Trung Sơn, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) mắc bệnh lao phổi phải gồng gánh nuôi cha mẹ già và 2 đứa con nhỏ.
- Khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 1/4, từ tin báo của người dân, Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã bắt quả tang 25 đối tượng đang tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền tại ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Khánh.
- Ngày 1-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức lễ kết nối Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch COVID-19.
- Thực hiện phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực nhằm huy động sức mạnh của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao tại địa phương.
- Sáng 31/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị lần thứ 8, khóa XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025), nhằm sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2022.
- Hồi xưa, thấy má làm bánh trang trải cuộc sống, cực khổ hết xiết, chị Khưu Thanh Kiều Em (sinh năm 1977, ngụ xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) không muốn theo nghề. Nhưng cuộc sống lận đận, cộng với cái tánh hay làm, 5 năm trước, rốt cuộc chị vẫn đeo mang công việc này. Theo nghề muộn, chị tạo khác biệt cho mình, bằng cách nhất quyết giữ lại tình quê trong từng chiếc bánh.