Câu lạc bộ “Phụ nữ không sinh con thứ 3”

23/05/2022 - 06:48

 - Toàn huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) có 17 câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ không sinh con thứ 3 trở lên” với hơn 50 thành viên. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, các CLB góp phần không nhỏ vào công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân số“.

Sinh ít con để xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” là phương châm của CLB “Phụ nữ không sinh con thứ 3”. Sinh hoạt 1 lần/quý, trạm y tế, ban chủ nhiệm CLB tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, như: Pháp lệnh Dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, mất cân bằng giới tính khi sinh… Thông qua đó, nâng cao ý thức về gánh nặng sinh nhiều con, ý nghĩa của việc sinh đẻ có kế hoạch.

Ngoài ra, các thành viên trong CLB thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm để giúp nhau phát triển kinh tế; quyết định dừng sinh để chăm lo kinh tế gia đình. Nhiều chị chịu sức ép từ phía gia đình và dư luận xã hội. Tuy nhiên, là một người mẹ thời hiện đại, cái nhìn về việc sinh con trai hay con gái đã có sự thay đổi, các chị nỗ lực vượt qua khó khăn, trở thành gương điển hình làm kinh tế giỏi, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

Vĩnh Phú là một trong những địa phương thực hiện tốt công dân số - kế hoạch hóa gia đình và mô hình CLB “Phụ nữ không sinh con thứ 3”. Địa phương xác định, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình mang tính xã hội cao, lấy tuyên truyền, vận động làm mục tiêu cho các hoạt động. Trước đây, nhận thức người dân còn nhiều mặt hạn chế: Đã đủ số con, nhưng muốn sinh thêm để “vui nhà vui cửa”, có nhiều lao động...

Sinh hoạt chuyên đề tại xã Vĩnh Phú

Trưởng trạm Y tế xã Vĩnh Phú Thạch Thị Phượng cho biết: “Thực hiện chỉ tiêu giảm sinh năm 2021, tỷ số giới tính khi sinh ở xã Vĩnh Phú là 61 nam/64 nữ, tỷ lệ 95,3%. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 8,7%. Để thực hiện hiệu quả công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của trạm y tế, cán bộ chuyên trách ổn định và đội ngũ cộng tác viên nhiệt tình, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. Việc quản lý địa bàn, điều hành mạng lưới cộng tác viên ngày càng tốt hơn”.

Thực hiện Đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, xã duy trì 1 CLB không sinh con thứ 3 trở lên, có 30 thành viên tham gia; 1 CLB sức khỏe tiền hôn nhân, 1 CLB sức khỏe người cao tuổi, sinh hoạt hàng quý. Đồng thời, phổ biến rộng rãi Tổng đài tư vấn “Hạnh phúc cho mọi nhà” (1900054.55.86) đến nhân dân trong địa bàn xã; tăng cường truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi...

Những tháng đầu năm 2022, xã tiếp tục củng cố, xây dựng kế hoạch CLB “Phụ nữ không sinh con thứ 3 trở lên”; dự án nâng cao chất lượng dân số; tuyên truyền về sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình, tư vấn sức khỏe bà mẹ trẻ em lồng ghép vào các cuộc họp nhóm, vận động chị em thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Hàng tháng, đến từng hộ gia đình tư vấn, vận động biện pháp tránh thai, cấp phát thuốc viên, bao cao su đến tận tay đối tượng... Chỉ 3 tháng đầu năm 2022, địa phương đạt chỉ tiêu giảm mất cân bằng giới tính khi sinh (19 nam/19 nữ).

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn cho biết, năm 2021, toàn huyện có 1.943 trẻ em sinh ra sống. Trong đó có 1.015 trẻ nam, 928 nữ. Tỷ số giới tính khi sinh năm 2021 là 109,37 nam/100 nữ. Năm 2022, huyện Thoại Sơn phấn đấu duy trì vững chắc mức sinh thay thế, hạn chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số; phấn đấu tỷ số giới tính khi sinh là 108,64 trẻ em trai/100 trẻ em gái.

Từ nay đến cuối năm, huyện tập trung cho công tác giảm sinh, nâng cao chất lượng dân số. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tư vấn cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ về lợi ích của việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình/chăm sóc sức khỏe sinh sản; các đề án, mô hình về mất cân bằng giới tính khi sinh, sàng lọc trước sinh, khi sinh và phòng, chống bệnh đường sinh dục; tư vấn biện pháp tránh thai hiện đại.

Ngoài ra, tập trung tuyên truyền trực tiếp qua các buổi sinh hoạt nhóm, gặp gỡ đối tượng tại hộ gia đình; tuyên truyền về các đề án nâng cao chất lượng dân số - kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản; truyền thông thay đổi hành vi, từng bước lồng ghép nội dung về can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh cho học sinh trong nhà trường; kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện quy định pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.

HẠNH CHÂU

 

Liên kết hữu ích