- Cuối mùa nước nổi, hoạt động đánh bắt cá tôm thưa dần. Trên những nẻo đường quê ở An Giang lại rộn ràng mùa làm khô, làm mắm. Có nhà chỉ vỏn vẹn vài rổ trước sân, còn những hộ chuyên làm để kinh doanh thì đầy ắp đủ loại phơi kín lối trước, ngõ sau… dậy lên cái mùi mặn mòi đặc trưng.
- Ngày 12/12, Công an An Giang tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.
- “Sắc màu biên giới” là liên hoan nghệ thuật khá đặc biệt, được tỉnh An Giang tổ chức lần đầu tiên vào tối 9/12, tại TX. Tân Châu. Nhiều màu sắc, cung bậc đời sống được tái hiện ngắn gọn, nhưng sinh động trong đêm liên hoan...
- Sáng 8/12, Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TX. Tân Châu phối hợp UBMTTQVN tỉnh An Giang, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tổ chức Lễ bàn giao 35 nhà Đại đoàn kết cho người dân TX. Tân Châu.
- Chiều 1/12, đã diễn ra kỳ họp lần thứ 12 (chuyên đề) HĐND TX. Tân Châu khóa VII (nhiệm kỳ 2021 – 2026), để giải quyết công việc phát sinh theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TX. Tân Châu.
- Với mong muốn tạo ra sản phẩm an toàn, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, trên cơ sở tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có từ địa phương, cô gái trẻ Huỳnh Thị Kim Tiên (phường Long Sơn, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) đã tìm tòi, nghiên cứu, cho ra thị trường sản phẩm từ vỏ bưởi với tên gọi “snack bưởi”. Sản phẩm đang được thị trường đón nhận tích cực.
- Ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Tiến (sinh năm 1991, trú xã Mỹ Phước Tây, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về tội “Giết người”.
- Ngày 26/11, tại vườn sinh thái Tuấn Vũ, xã Phú Lộc, UBND TX. Tân Châu đã khai mạc Ngày hội Văn hóa - ẩm thực vùng biên. Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Trương Hồng Sơn; Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Trần Thị Hòa Bình đến dự.
- Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu (tỉnh An Giang) vừa tổ chức Hội nghị đối thoại và lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân với người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền thị xã. Hoạt động được duy trì thường xuyên để gần dân, sát dân hơn.
- Hàng chục năm trước, uzu chỉ là loại cây sinh sống ở Vương quốc Campuchia. Tình cờ, chúng được nhập khẩu vào Việt Nam, tạo thành sản phẩm đặc trưng cho vùng đầu nguồn biên giới Tân Châu (tỉnh An Giang).
- Ngày 17/11, UBND TX. Tân Châu tổ chức Tour famtrip du lịch cộng đồng làng Chăm Châu Phong (xã Châu Phong). 30 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành; chính quyền địa phương; các đơn vị khai thác du lịch trong và ngoài tỉnh đã tham gia sự kiện.
- Ngày 17/11, tại UBND phường Long Thạnh, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị đối thoại và lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân 3 phường: Long Thạnh, Long Sơn và Long Hưng với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương (quý III/2023). Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Văn Cọp chủ trì hội nghị.
- Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang), quản lý đoạn biên giới dài hơn 6,2km với 8 cột mốc biên giới, từ rạch Cỏ Lau (xã Phú Hữu, huyện An Phú) đến giữa sông Tiền; tiếp giáp với xã Kaomsano, huyện Lecdec, tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) nên có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh.
- Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã mang lại hiệu quả tích cực, phát triển sản phẩm đặc trưng, truyền thống của địa phương theo đúng quy chuẩn, tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Để chương trình ngày càng có sức hút, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đã triển khai giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy đối với các chủ thể, sản phẩm OCOP sau khi được đánh giá, phân hạng còn hạn chế.
- Đó là mơ ước giản dị của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở TX. Tân Châu (tỉnh An Giang). Họ mong mỗi ngày có được 2 bữa cơm, việc làm ổn định, con cái được học hành đến nơi đến chốn...
- Kết quả bước đầu trong tái cơ cấu nông nghiệp tại thị xã vùng biên là tăng trưởng của ngành ổn định, an ninh lương thực đảm bảo. Trong đó, cơ cấu sản xuất chuyển đổi tích cực, chất lượng và giá trị nông sản xuất khẩu tăng, hạ tầng phục vụ sản xuất ngày càng hoàn chỉnh; kinh tế nông thôn phát triển bền vững, thu nhập cư dân nông thôn tăng đáng kể…
- Gọi “viện lúa” cho sang, chứ đó chỉ là căn nhà đơn sơ, nằm nép mình trong khoảnh ruộng 3.000m2. Muốn ra “viện lúa”, phải đi ngoằn ngoèo theo con đường mòn ở xã Tân An, TX. Tân Châu (tỉnh An Giang). Với góc nhìn của người bình thường, nơi đây chẳng có gì đáng xem, nhưng với nông dân yêu quý từng hạt lúa, đây lại là “thiên đường”.
- Mỗi người có một niềm đam mê. Nhưng với nhà giáo già ngoài tuổi “thất thập” đam mê sách báo xưa thì đó là một thú khó có gì thay thế. Hễ nghe ở đâu có bán sách, nhất là sách xưa, sách quý là ông đến ngay và tìm cách mua, nhưng khi bị sẩy cuốn sách quý, ông buồn thiu...
- Mới thử sức với nghề hơn 1 năm nay, các mô hình đa dạng và độc đáo được uốn nắn từ cây cảnh của anh Nguyễn Thanh Nghiệp (phường Long Phú, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) đã được nhiều người chơi cây cảnh “chấm” rất ưng bụng.
- Hàng năm, độ tháng 9 hoặc tháng 10 âm lịch, khu vực bờ kè TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) lại nhộn nhịp cảnh đẩy dồn bắt cá linh - hình thức đánh bắt cá đặc trưng ở vùng đầu nguồn thường hoạt động vào cuối mùa nước nổi.
- Ngày 3/11, Liên đoàn Lao động TX. Tân Châu tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2025 với Liên đoàn Lao động TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), nhằm huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ, chăm lo, chia sẻ khó khăn với đoàn viên công đoàn, người lao động tại TX. Tân Châu.
- Sáng 2/11, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ trao và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11.