Tuổi trẻ Thoại Sơn với những việc làm thiết thực

20/03/2024 - 06:18

 - Với khí thế thi đua sôi nổi, các hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) trong Tháng Thanh niên 2024 tạo sức lan tỏa sâu rộng, ghi dấu ấn tốt đẹp về tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.

Phó Bí thư Huyện đoàn Thoại Sơn Châu Minh Trung cho biết: “Với chủ đề “Tuổi trẻ Thoại Sơn xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chung tay tình nguyện vì cộng đồng; các hoạt động, công trình trong Tháng Thanh niên tập trung hướng về cơ sở, nhằm tạo tính lan tỏa, rộng, thu hút sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của đông đảo thanh niên.

Theo đó, Huyện đoàn đã lựa chọn các hoạt động trọng tâm là chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; chăm lo, hỗ trợ thanh, thiếu nhi và an sinh xã hội; phát huy vai trò của thanh niên tham gia chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số…”.

Ngay tại chương trình ra quân Tháng Thanh niên 2024, nhiều công trình, phần việc của ĐVTN đã tạo lan tỏa tích cực, được cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao. Cụ thể, Huyện đoàn Thoại Sơn hỗ trợ 50 phần quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 300.000 đồng; trao 50 suất học bổng “Nâng bước em đến trường”, trị giá 300.000 đồng/suất.

Đồng thời, hỗ trợ 3 thanh niên làm kinh tế, với số vốn 10 triệu đồng/thanh niên. Đoàn cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh An Giang hỗ trợ 500 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; phối hợp Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng 4.000 cây xanh. Ngay sau lễ ra quân, các ĐVTN tiến hành trồng cây trên tuyến đường khu dân cư ấp Tân Phú đến Kênh 1 (xã Mỹ Phú Đông).

Tuổi trẻ Thoại Sơn với nhiều công trình, phần việc thiết thực trong Tháng Thanh niên 2024

Đoàn cơ sở các xã, thị trấn tổ chức ra quân Tháng Thanh niên 2024 với các công trình thiết thực: Bảo vệ môi trường; thực hiện công trình đoạn đường thanh niên tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp; tham gia ngày công xây dựng cầu, dặm vá các tuyến lộ; hỗ trợ, giúp đỡ ĐVTN, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; thăm và tặng quà gia đình chính sách, thanh niên yếu thế; tặng góc học tập “Vì tương lai”... thu hút hơn 420 ĐVTN tham gia.

Ngày 17/3, ĐVTN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thoại Sơn đồng loạt ra quân thực hiện Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày chủ nhật Xanh lần thứ I/2024 tại xã Vĩnh Phú. Theo đó, tuổi trẻ các xã, thị trấn đã phối hợp tổ chức vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác tại các trục lộ chính, vệ sinh môi trường tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, trồng mới hơn 5.000 cây xanh các loại. Đồng thời, thực hiện các công trình “Vườn rau thanh niên”, “Vườn ươm thanh niên”, “Đoạn đường thanh niên tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, ra mắt mô hình “Ngôi nhà của rác”.

“Qua những công trình, phần việc thanh niên, tuổi trẻ huyện nhà đã nhận thấy vị trí, vai trò của mình đối với sự phát triển của quê hương. Từ đó, khơi dậy khát vọng cống hiến, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, trau dồi lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” với vai trò là chủ thể tích cực, lực lượng tiên phong, là người chủ tương lai của đất nước” - Phó Bí thư Huyện đoàn Thoại Sơn Châu Minh Trung khẳng định.

Thời gian tới, Huyện đoàn Thoại Sơn tiếp tục triển khai các công trình, phần việc thanh niên, như: Tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên huyện Thoại Sơn năm 2024, chủ đề “Thanh niên Thoại Sơn tham gia thực hiện chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số”.

Cùng với đó, tổ chức lễ trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét kết nạp và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2024. Triển khai thực hiện các mô hình: “Vườn ươm thanh niên”, “Đổi rác lấy cây”, “Vườn cây sinh kế”; phát huy hiệu quả các mô hình kinh tế tập thể của thanh niên…

Với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, Tháng Thanh niên 2024 tiếp tục là môi trường để ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Qua đó, tăng cường đoàn kết, tập hợp đông đảo thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, hội. 

PHƯƠNG LAN