TX. Tân Châu nỗ lực phục hồi kinh tế

06/01/2022 - 05:21

 - “Muốn kinh tế trên địa bàn sớm phục hồi, phát triển, vấn đề cốt yếu hiện nay là phải ngăn chặn được dịch bệnh, đẩy mạnh phát huy lợi thế, tiềm năng mà TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) có được. Cùng với đó là tập trung thực hiện bằng được chỉ tiêu, nghị quyết, chương trình mà Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII đề ra…” - Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Trần Hoàng Hải khẳng định.

Ngăn chặn dịch bệnh

Khi có Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11-10-2021 của Chính phủ, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, TX. Tân Châu nhanh chóng thực hiện chủ trương này. Cụ thể, địa phương dỡ bỏ tất cả chốt, trạm trên địa bàn, đưa hoạt động kinh doanh của tiểu thương tại chợ, trung tâm thương mại về trạng thái “bình thường mới”. Nhờ vậy, hoạt động kinh tế trên địa bàn dần hồi phục, hàng hóa được lưu thông; nông sản (từ lúa, cá, rau màu, đến cây ăn trái) có giá, đời sống của đa số người dân phát triển trở lại, tập trung cho mùa vụ sản xuất - kinh doanh cuối năm. “Được hoạt động bình thường trở lại sau thời gian dài ngừng hoạt động, tiểu thương chúng tôi rất đồng tình, ủng hộ” - bà Trần Thị Lan (tiểu thương Trung tâm thương mại TX. Tân Châu) chia sẻ.

Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bên cạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, thị xã tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị đã được đề ra. Trong đó, tập trung nhiều nguồn lực thực hiện có hiệu quả nghị quyết nâng cấp hạ tầng các con hẻm trên địa bàn nội ô, nghị quyết xây dựng nông thôn mới, nghị quyết phát triển du lịch, nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân.

Phát huy lợi thế

Nỗ lực phục hồi kinh tế địa phương, ngay khi sắp kết thúc năm 2021, trên cơ sở nhìn nhận thực tế, đánh giá diễn biến của dịch, quá trình phục hồi kinh tế thế giới, trong nước, TX. Tân Châu linh hoạt, nhanh chóng ban hành kế hoạch, kịch bản tăng trưởng kinh tế trên địa bàn, xây dựng chỉ tiêu phát triển trong năm 2022 phù hợp với bối cảnh hiện nay. 

Lãnh đạo TX. Tân Châu đi thăm đồng để có định hướng phục hồi sản xuất sau dịch

“Trong xây dựng kịch bản, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong năm 2022 và những năm tiếp theo, chúng tôi chú trọng khai thác lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của thị xã. Cụ thể, đó là phát triển kinh tế biên giới, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo”- Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Nguyễn Ngọc Vệ chia sẻ.

Khai thác thế mạnh kinh tế biên giới, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh, thu hút đầu tư về địa bàn để trong tương lai không xa, TX. Tân Châu trở thành "đầu tàu" trong phát triển kinh tế biên giới (khu vực phía Bắc của tỉnh). Để thực hiện được mục tiêu này, thời gian qua, bằng việc phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, sự ủng hộ của Trung ương, của tỉnh, thị xã mời gọi được nhiều nhà đầu tư về đây làm ăn.

Điển hình như Công ty Cổ phần cá tra Việt - Úc An Giang; Công ty TNHH MTV Nguyên Phương, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và nhiều đơn vị khác. Những doanh nghiệp này về đầu tư, góp phần quan trọng phát triển kinh tế địa phương, hỗ trợ nhiều lao động có việc làm ổn định, cùng địa phương nỗ lực thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Để phát huy lợi thế kinh tế biên mậu, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu đã ban hành Chương trình khai thác lợi thế kinh tế biên mậu giai đoạn 2021-2025. Theo đó, phương châm được đưa ra là xây dựng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương khang trang, xứng tầm là cửa ngõ quốc tế đường bộ, đường thủy của tỉnh và cả nước.

Với những nỗ lực trên, hy vọng trong thời gian không xa, kinh tế trên địa bàn TX. Tân Châu tiếp tục phục hồi, đời sống người dân được nâng cao, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đẩy mạnh đầu tư, phát triển, thay đổi diện mạo địa phương theo hướng tích cực.

Bài, ảnh: MINH HIỂN