TX. Tịnh Biên khai thác tiềm năng nông nghiệp

05/09/2024 - 07:05

 - Thời gian qua, ngành nông nghiệp TX. Tịnh Biên tích cực khai thác tiềm năng dựa trên điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đặc thù. Trong đó, quan tâm phát triển sản phẩm nông nghiệp phục vụ du lịch (DL), đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các hình thức liên kết sản xuất…, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Phó Trưởng phòng Kinh tế TX. Tịnh Biên Lương Huy Hùng thông tin, đến tháng 6/2024, ngành nông nghiệp thị xã đã chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác gần 887ha, đạt 89,6% so kế hoạch. Nông dân đặc biệt quan tâm trồng các loại cây ăn trái kết hợp phục vụ DL, như: Chúc, sầu riêng, xoài, quýt, hoa kiểng…

Đơn vị đang hỗ trợ thực hiện một số mô hình chuyển đổi cây trồng tiêu biểu, gồm: Ứng dụng hệ thống tưới phun trên cây sầu riêng, cây mai; mô hình trồng linh sam theo hướng bonsai ứng dụng kỹ thuật tưới phun mưa; mô hình ứng dụng hệ thống tưới tự động tiết kiệm nước trên cây chúc… Với điều kiện khí hậu đặc thù miền núi, việc chuyển đổi từ cây lúa sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn là hướng đi tất yếu, giúp nông dân nâng cao thu nhập từ diện tích sản xuất của mình.

Phòng Kinh tế TX. Tịnh Biên tích cực phát triển các sản phẩm OCOP phục vụ du lịch

Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế TX. Tịnh Biên cũng quan tâm phát triển sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), sản phẩm nông nghiệp đặc thù gắn với phát triển DL địa phương. Đã rà soát, phát triển được 13 sản phẩm đặc thù, lũy kế đến nay có 83 sản phẩm. Trên cơ sở sản phẩm đã rà soát, đơn vị tiếp tục hỗ trợ nâng cấp, phát triển thành sản phẩm đạt chứng nhận OCOP.

Riêng về sản phẩm OCOP, thị xã đã tổ chức đánh giá, phân hạng cho 12 sản phẩm (7 sản phẩm đạt 3 sao, 5 sản phẩm tiếp tục điều chỉnh hồ sơ trình hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh để được công nhận). Lũy kế đến nay, thị xã có 27 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP (6 sản phẩm đạt 4 sao, 21 sản phẩm 3 sao).

“Chúng tôi tham mưu UBND thị xã ban hành kế hoạch phát triển Chương trình OCOP năm 2024, hướng tới mục tiêu đến cuối năm sẽ có 80 sản phẩm đặc thù phục vụ DL, 40 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Cùng với đó, hỗ trợ chủ thể sản phẩm đầu tư xây dựng phương án kinh doanh cho sản phẩm, xây dựng câu chuyện sản phẩm, tư vấn thiết kế mẫu mã bao bì, tạo lập thiết kế và in tem điện tử, truy xuất nguồn gốc, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm. Ngoài ra, lồng ghép nguồn vốn từ nhiều chương trình khác để hỗ trợ chủ thể sản phẩm OCOP đổi mới trang thiết bị sản xuất, cải tiến bao bì, mẫu mã sản phẩm” - ông Lương Huy Hùng thông tin thêm.

Thực hiện mục tiêu đẩy mạnh liên kết sản xuất, trong vụ đông xuân 2023 - 2024, ngành nông nghiệp TX. Tịnh Biên hỗ trợ nông dân tham gia liên kết cùng doanh nghiệp hơn 2.021ha. Tiếp tục củng cố 110 tổ hợp tác (THT), 12 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động trên địa bàn, làm cơ sở cho mục tiêu phát triển các hình thức kinh tế tập thể tại thị xã vùng biên thời gian tới. Ngành chuyên môn tham mưu UBND thị xã ban hành kế hoạch củng cố, nâng chất và thành lập mới HTX nông nghiệp đến năm 2025.

“Được sự quan tâm của lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã, sự phối hợp tích cực của các cơ quan, ban, ngành, địa phương cùng tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành nông nghiệp, chúng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra từ đầu năm tới nay, tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2024” - ông Lương Huy Hùng nhấn mạnh.

Nông dân TX. Tịnh Biên chuyển đổi cây trồng gắn với phát triển du lịch

Cụ thể, Phòng Kinh tế tham mưu Thị ủy Tịnh Biên kiểm tra việc tổ chức triển khai và thực hiện Chương trình hành động 06-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang về phát triển HTX, THT gắn với tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thị xã. Tiếp tục theo dõi, cập nhật diện tích chuyển đổi cây trồng từ đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao, song song với việc đẩy mạnh vận động nông dân tham gia.

Cùng với đó, kiểm tra, duy trì chất lượng, đảm bảo giữ vững các tiêu chí đối với sản phẩm đạt Chứng nhận OCOP; tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ chủ thể đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối trên cả nước, nhất là sàn thương mại điện tử. Với nhóm sản phẩm nông nghiệp đặc thù, tiếp tục rà soát, xây dựng và hỗ trợ chủ thể hoàn thiện thủ tục pháp lý, đổi mới bao bì, mẫu mã, nâng cấp chất lượng sản phẩm để phục vụ DL địa phương, đặc biệt là DL vườn và DL tâm linh.

Tại buổi làm việc với Phòng Kinh tế về thực hiện nhiệm vụ, Bí thư Thị ủy Tịnh Biên Nguyễn Hồng Đức đề nghị Đảng ủy Phòng Kinh tế và các xã, phường có giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng gắn với phát triển DL; làm tốt công tác quy hoạch vùng sản xuất và hệ thống thủy lợi, đảm bảo sản xuất cho người dân. Đẩy mạnh tuyên truyền nông dân chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp; tích cực tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; rà soát lại hoạt động của THT, HTX trên địa bàn để có biện pháp hỗ trợ phù hợp; tiếp tục hỗ trợ chủ thể sản phẩm OCOP nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường quảng bá, phát triển thị trường… nhằm phát huy tốt tiềm năng nông nghiệp đặc thù địa phương và nâng cao đời sống Nhân dân.

THANH TIẾN