U20 Việt Nam: Toàn đội sẵn sàng cho Vòng loại U20 châu Á

13/09/2022 - 19:03

Chiều ngày 13/9, tại buổi họp báo trước các trận đấu Vòng loại U20 châu Á 2023, HLV Đinh Thế Nam khẳng định U20 Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh tại bảng F.

Sau quãng đường dài từ TP.HCM sang Jakarta và nối chuyến đến địa điểm thi đấu, U20 Việt Nam đã có mặt tại tỉnh Surabaya (Indonesia) để chuẩn bị cho các trận đấu trong khuôn khổ Vòng loại U20 châu Á 2023. Trường hợp tập trung muộn của cầu thủ Bùi Vĩ Hào sẽ đáp chuyến bay muộn vào ngày mai (14/9) do CLB chủ quản Bình Dương có trận đấu gặp CLB HAGL ở vòng 15 V-League 1-2022.

Vòng loại bảng F có sự tham dự của 4 đội bóng gồm U20 Việt Nam, Timor Leste, Hong Kong (Trung Quốc) và chủ nhà Indonesia.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV trưởng U20 Việt Nam Đinh Thế Nam cho biết:"Vòng loại U20 châu Á 2023 có ý nghĩa rất quan trọng với các đội tham dự. Cũng giống như các đội khác, U20 Việt Nam đã sẵn sàng cho các trận đấu tới đây. Chúng tôi sẽ thi đấu cống hiến hết sức mình”.

Trong khi đó, vị thuyền trưởng Cheung Kin Fung của U20 Hong Kong (Trung Quốc), đối thủ trong trận ra quân của U20 Việt Nam đặt quyết tâm sẽ có được kết quả tốt trong các trận đấu tới đây.

“Chúng tôi cũng trải qua một số trận giao hữu để chuẩn bị cho giải này. Hy vọng, Hong Kong sẽ trình diễn lối chơi tốt và thu về kết quả khả quan” - HLV trưởng U20 Hong Kong (Trung Quốc) chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Shin Tae-yong của chủ nhà Indonesia bày tỏ, toàn đội U20 Indonesia đã chuẩn bị để có được thành tích tốt và cạnh tranh với ba đội tham dự ở đây.

"Các cầu thủ đã tập luyện rất chăm chỉ để hướng đến các trận vòng loại" - HLV Shin Tae-young nhấn mạnh.

Theo lịch thi đấu, ĐT U20 Việt Nam sẽ đá trận ra quân ngày 14/9 gặp U20 Hong Kong (Trung Quốc). Tiếp đó, thầy trò HLV Đinh Thế Nam lần lượt gặp U20 Timor Leste vào ngày 14/8 và gặp chủ nhà U20 Indonesia vào ngày 18/9. Tất cả các trận đấu của bảng F đều diễn ra tại SVĐ Gelora Bung Tomo, tỉnh Surabaya, Indonesia.

Đội nhất bảng sẽ giành vé dự VCK U20 châu Á 2023. Đội nhì bảng vẫn có cơ hội góp mặt tại VCK với điều kiện phải nằm trong nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong 10 bảng đấu của vòng loại.

Trước đó, vào ngày hôm qua (11/9), sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, đánh giá năng lực các học trò, BHL U20 Việt Nam đã quyết định loại 2 nhân tố và chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự Vòng loại U20 châu Á 2023.

Theo BẠCH DƯƠNG (Tổ Quốc)