UBND TP. Châu Đốc rà soát công tác tổ chức Lễ hội cấp quốc gia vía Bà Chúa Xứ núi Sam

12/05/2022 - 16:21

 - Chiều 12/5, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Lễ hội cấp quốc gia vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2022.

Lễ phục hiện rước Bà Chúa Xứ núi Sam từ đỉnh núi về miếu

UBND TP. Châu Đốc cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị lễ hội đã được thực hiện đúng tiến độ. Các nghi thức lễ hội truyền thống đúng kịch bản đã được phê duyệt, xây dựng an toàn môi trường văn hóa lễ hội; các hoạt động hỗ trợ, phục vụ phải đảm bảo an ninh trật tự, vui tươi, lành mạnh, tuân thủ pháp luật; huy động tối đa sự tham gia của cộng đồng, nhân dân, du khách trong việc thực hành các nghi thức truyền thống.

Theo đó, việc tổ chức các hoạt động Lễ hội cấp quốc gia vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2022 sẽ hướng đến mục tiêu vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho nhân dân, du khách.

Lễ hội cấp quốc gia vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2022 gồm phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ diễn ra từ ngày 22 đến 27/5 (nhằm ngày 22 – 27/4 âl), tổ chức theo thông lệ hàng năm, không tổ chức lễ khai hội.  

Trong đó, lễ phục hiện rước tượng bà và lễ hội đường phố diễn ra lúc 15 giờ, ngày 22/5 (nhằm ngày 22/4 âl), có chương trình sân khấu hóa tại 3 địa điểm: Nhà bia ghi danh liệt sĩ Núi Sam, đỉnh núi (khu vực bà ngự) và miếu bà; lễ tắm bà lúc 24 giờ, ngày 23/5 (nhằm ngày 23/4 âl); các lễ Thỉnh sắc thần, lễ Túc yết và Xây chầu, lễ Chánh tế, lễ Hồi sắc tổ chức theo nghi thức truyền thống hàng năm.

Các hoạt động phần hội được tổ chức từ ngày 14 đến 24/5 (nhằm ngày 14 - 24/4 âl), gồm: Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, hội thi, hội diễn...

THU THẢO