Vẫn còn 1 tuyến cáp biển APG đang gặp sự cố

06/03/2025 - 13:34

Theo đại diện đơn vị cung cấp dịch vụ Internet - ISP tại Việt Nam, hiện vẫn còn tuyến cáp biển APG gặp sự cố chưa khắc phục xong.

Theo đó, lỗi trên nhánh S9 của tuyến cáp biển APG (cách trạm cập bờ Singapore 143 km) dự kiến sẽ được sửa trong nửa cuối tháng 3/2025. Hai lỗi trên nhánh cáp hướng kết nối đi Malaysia sẽ lần lượt được sửa từ ngày 28/3/2025 đến ngày 7/4/2025.

Chú thích ảnh

Kéo một tuyến cáp quang biển cập bờ biển tại Quy Nhơn.

Còn tuyến cáp IA (còn gọi là Liên Á bị trên nhánh S1 (cách trạm cập Singapore 190 km), đã được hoàn thành, khôi phục hoàn toàn dung lượng trên tuyến vào cuối tháng 2/2025.

Như vậy, người dùng Internet Việt Nam sẽ phải đợi hơn 1 tháng nữa để tất cả các kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế khôi phục hoàn toàn. Việt nam hiện có 6 tuyến cáp quang biển quốc tế gồm AAG, APG, IA, AAE-1, SMW3 và ADC hoạt động bình thường.

Trong 6 tuyến cáp quang biển quốc tế kết nối Internet Việt Nam đi toàn cầu, ADC là tuyến mới nhất và có dung lượng lớn nhất của Việt Nam (20 Tbps) được khánh thành trong tháng 12/2024.

Trong bối cảnh các hệ thống cáp kết nối Internet Việt Nam đi quốc tế còn ít như hiện nay, việc các tuyến cáp biển liên tục gặp sự cố đã và đang khiến các nhà mạng gặp không ít khó khăn để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Chiến lược hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 10/2024, xác định hạ tầng số Việt Nam phải có dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng, phổ cập, bền vững, xanh, thông minh, mở và an toàn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Cũng theo chiến lược, về cáp quang biển, Việt Nam đặt mục tiêu trong năm 2025 sẽ đưa vào khai thác tối thiểu 2 tuyến mới; đến năm 2030, triển khai và đưa vào hoạt động tối thiểu 6 tuyến cáp quang biển mới, nâng tổng dung lượng thiết kế các tuyến cáp quang biển đạt tối thiểu 350 Tbps, đặc biệt là hoàn thành và đưa vào sử dụng thêm tối thiểu 1 tuyến cáp quang biển do Việt Nam làm chủ.

Với định hướng của cơ quan quản lý nhà nước, thời gian gần đây, các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đã bắt đầu đầu tư, đi tìm những hướng, tuyến quang biển mới để đảm bảo độ an toàn, bền vững cho mạng viễn thông.

Hiện thực hóa Nghị quyết 57 và Nghị quyết 03, ngày 19/2, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 193 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đáng chú ý, Nghị quyết cho phép cấp phê duyệt chủ trương đầu tư quyết định việc sử dụng hình thức chỉ định thầu để thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư cáp quang biển do doanh nghiệp Việt tham gia góp vốn hoặc làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2025 - 2030 để đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển hạ tầng viễn thông.

Ngoài ra, trong trường hợp không sử dụng hình thức chỉ định thầu, việc lựa chọn nhà thầu để triển khai dự án đầu tư được thực hiện theo thông lệ quốc tế được các bên thống nhất hoặc ký kết giữa doanh nghiệp viễn thông Việt Nam và tổ chức nước ngoài là thành viên góp vốn đầu tư xây dựng tuyến cáp quang biển quốc tế.

Chính sách về phát triển các tuyến cáp quang biển do doanh nghiệp viễn thông Việt Nam tham gia góp vốn hoặc là chủ đầu tư là nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục đầu tư, đấu thầu để phát triển hệ thống cáp quang biển quốc tế của Việt Nam đáp ứng mục tiêu đã đề ra.

Theo TTXVN