Lộ diện 5 vương miện dành cho top 5 Miss Grand Vietnam 2022 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 gồm vương miện cho Hoa hậu và 4 tiara cho các á hậu.
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2022 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 27/9 đến 2/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Trà Vinh.
Chiều 25/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022), đề ra phương hướng công tác Phật sự nhiệm kỳ IX (2022 - 2027).
Tối nay - 24/9, tỉnh Yên Bái vinh dự phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên long trọng tổ chức Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.
Diễn viên Lợi Trần - được khán giả biết đến qua loạt phim Phượng Khấu, Lật mặt 2, 79810, Chim ưng đen, Về quê ăn Tết, Xóm chùa... khoe thân hình vạm vỡ trong bộ ảnh mới.
Cuốn sách “Renoir: Cuộc đời và tác phẩm qua 500 hình ảnh” của tác giả Susie Hudge vừa được Omega+ chuyển ngữ và giới thiệu tới bạn đọc Việt Nam. Đây là một phần trong series 10 cuốn sách về các danh họa tiêu biểu trên thế giới do Omega+ ấn hành.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2288/QĐ-BVHTTDL ngày 20/9/2022 về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với Khu Di tích lịch sử Pò Hèn (xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).
Múa xòe là sinh hoạt văn hóa đặc sắc, phổ biến trong cộng đồng người Thái Tây Bắc.
Sáng 21/9, tại Hà Nội, Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty Google tổ chức Chương trình đào tạo “Chuyển đổi số báo chí”, chuyên đề tổng quan về kinh tế báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số.
Ở hạng mục diễn viên nữ ấn tượng của VTV Awards 2022, Ban Tổ chức đã công bố 10 đề cử đầu tiên, trong đó có nhiều gương mặt chưa từng được đề cử.
Theo bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, nhân dân và du khách đến dự Lễ đón nhận Bằng của UNESCO công nhận “Nghệ thuật xòe Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 vào 20 giờ ngày 24/9 tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) sẽ được Ban tổ chức phát vé miễn phí.
Liên hoan Sân khấu Thủ đô được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị sân khấu trên khắp cả nước.
Ngày 18/9, tại TP Hồ Chí Minh, Viện Giáo dục IRED, Dự án Khuyến đọc Sách hay và Sáng kiến OpenEdu đã công bố các tác phẩm đoạt giải Sách hay lần XI năm 2022. Đa số các tác phẩm đều mang thông điệp sống tích cực và có ích cho xã hội.
Ngày 27/9/2012, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận Di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh là Di tích Quốc gia đặc biệt.
Vùng đất Trung Địa huyền ảo, ấn tượng với những trận chiến hoành tráng trong hai phần phim đầu sẽ được tái hiện đầy sống động trên màn ảnh IMAX Việt Nam vào cuối tháng 9, giữa tháng 10/2022.
Vừa qua, lễ trao giải thưởng Cánh diều lần thứ 19 - năm 2021 của Hội Điện ảnh Việt Nam đã diễn ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ban tổ chức trao hơn 50 giải thưởng, góp phần tôn vinh các tác giả, tác phẩm điện ảnh xuất sắc thuộc bảy hạng mục: Công trình nghiên cứu lý luận, phê bình điện ảnh; phim ngắn; phim tài liệu; phim khoa học; phim hoạt hình; phim truyện truyền hình và phim truyện điện ảnh.
Sau 12 năm được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp bảo tồn, phát huy giá trị Hoàng thành Thăng Long. Song việc mỗi năm chỉ đón vài trăm nghìn lượt khách tham quan vẫn là con số quá thấp đối với di sản quan trọng bậc nhất của Thủ đô. Do đó, thành phố còn nhiều việc phải làm nhằm gìn giữ, góp phần lan tỏa những giá trị quý báu của Hoàng thành Thăng Long để thật sự xứng tầm di sản thế giới.
Hai nam diễn viên đều có tên ở đề cử hạng mục Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards năm nay.
Du khách tới Yên Bái ngày 24/9 tới đây sẽ được trực tiếp hòa mình vào những vòng mùa Xòe thăng hoa cùng người dân bản địa.
Trên lộ trình phát triển công nghiệp văn hóa, thành phố Hà Nội phát huy tối đa nguồn lực văn hóa, nguồn lực con người, tạo nên sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng quyết định phát triển bền vững Thủ đô.