
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia phát biểu tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (phường Tịnh Biên). Ảnh: KIỀU DIỄM
Đoàn đến làm việc tại Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang (phường Long Xuyên), Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (phường Tịnh Biên) và phường Châu Đốc. Đây là những địa bàn trọng điểm trong công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá trên tuyến biên giới Tây Nam.
Tại phường Long Xuyên, công tác tuyên truyền pháp luật, phối hợp giữa các lực lượng được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ. Địa phương duy trì ổn định thị trường hàng hóa, kiểm soát tốt tình trạng kinh doanh thuốc lá lậu và hàng hóa không rõ nguồn gốc.
Tại phường Tịnh Biên, 9 tháng năm 2025, lực lượng chức năng và Đội Quản lý thị trường số 8 phát hiện nhiều vụ buôn lậu thuốc là. Giai đoạn 2014 - 2025, đã tiêu hủy 27.447 bao thuốc lá điếu nhập lậu, tổng trị giá khoảng 433 triệu đồng.

Cán bộ Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm tra phương tiện nhập cảnh. Ảnh: KIỀU DIỄM
Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, nhất là thuốc lá ngoại qua biên giới đã giảm mạnh so các năm trước. Công tác phối hợp giữa các lực lượng biên phòng, hải quan, công an, quản lý thị trường được tăng cường, kiểm soát chặt các tuyến, địa điểm trọng điểm.
Tuy nhiên, các đối tượng vẫn tìm cách lợi dụng địa hình đường mòn, kênh rạch, giao thương dân sinh để hoạt động nhỏ lẻ.
Từ đầu năm 2025 đến nay, phường Châu Đốc đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Lực lượng công an bắt giữ 11 vụ, tổng trị giá hàng hóa hơn 50 triệu đồng. Đội Quản lý thị trường số 10 kiểm tra 29 vụ, phát hiện 31 vụ vi phạm, xử lý 30 vụ, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính gần 270 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 205 triệu đồng.
Đồng chí Đặng Văn Dũng nhấn mạnh An Giang là địa bàn trọng điểm trong công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá trên tuyến biên giới Tây Nam. Về cơ bản các hoạt động buôn lậu được kiểm soát, không còn điểm nóng, không có đường dây ổ nhóm lớn, không có kho tàng trữ, chủ yếu là hoạt động nhỏ lẻ.
Tuy nhiên, thời gian tới, tình hình buôn lậu còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, nhất là mặt hàng thuốc lá và đường cát. Do đó, các cơ quan chức năng tiếp tục đề cao cảnh giác, ngăn chặn từ xa.
KIỀU DIỄM - MINH HIỂN