Vì sức khỏe bà mẹ, trẻ em

25/12/2025 - 05:00

 - Hiện nhu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ngày càng tăng, Bệnh viện Sản - Nhi An Giang từng bước khẳng định vai trò cơ sở y tế tuyến cuối của tỉnh trong lĩnh vực sản phụ khoa và nhi khoa.

Bác sĩ Trần Văn Lời tặng quà cho bệnh nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi. Ảnh: HẠNH CHÂU

Chuyên môn vững

Bệnh viện Sản - Nhi An Giang có quy mô 450 giường, 600 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế. Bệnh viện được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai, bà mẹ, trẻ sơ sinh, trẻ em và phòng, chống dịch bệnh. Bác sĩ Trần Văn Lời - Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi An Giang chia sẻ: “Năm 2025, bệnh viện tiếp nhận trên 247.000 lượt khám bệnh, 36.100 lượt điều trị nội trú, công suất giường bệnh trên 90%. Bệnh viện đón hơn 10.000 ca sinh, thực hiện gần 7.300 ca phẫu thuật và 181.000 thủ thuật, trên 200.000 lượt xét nghiệm kỹ thuật cao, 100.000 lượt siêu âm và chẩn đoán hình ảnh. Số lượng ca sinh an toàn, không có tử vong mẹ… phản ánh năng lực chuyên môn vững vàng, hệ thống cận lâm sàng hiện đại và khả năng đáp ứng toàn diện”.

Trong nhi khoa và hồi sức sơ sinh, các kỹ thuật như lọc máu liên tục, đặt catheter trung tâm, nuôi ăn tĩnh mạch, chăm sóc trẻ sinh non tháng 26 - 34 tuần phát triển mạnh. Bệnh viện điều trị thành công nhiều trường hợp sốt xuất huyết, tay - chân - miệng, sốc nhiễm trùng, bệnh lý sơ sinh nặng, nguy kịch. Đang chăm sóc con tại bệnh viện, chị Đoàn Thị Anh Thư, ngụ xã Nhơn Mỹ chia sẻ: “Con tôi bị bệnh tay - chân - miệng, chưa có thuốc đặc trị, chỉ trị triệu chứng. Bác sĩ tận tình nên gia đình rất yên tâm. Khoa mới xây dựng, phòng bệnh, trang thiết bị hiện đại, nhà vệ sinh sạch sẽ, môi trường thông thoáng, chúng tôi chăm sóc con thoải mái hơn”.

Phía trước Khoa Khám bệnh, Kiosk thông minh giúp người bệnh đăng ký nhanh chóng, đảm bảo chuẩn hóa thông tin, đồng thời mang lại sự an toàn, minh bạch khi thanh toán viện phí. Bệnh viện còn triển khai bệnh án điện tử tiến tới bỏ bệnh án giấy; ứng dụng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (PACS) trong siêu âm, X-quang, CT giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thời gian chờ đợi cho bệnh nhân, tiết kiệm chi phí in ấn và quản lý hình ảnh hiệu quả hơn.

Điều dưỡng hướng dẫn sản phụ chăm sóc trẻ sơ sinh. Ảnh: HẠNH CHÂU

Cải tiến chất lượng

Bác sĩ Trần Văn Lời cho biết: “Ngoài nâng cao chất lượng chuyên môn, bệnh viện được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, đồng bộ; đội ngũ cán bộ y tế thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, đa chuyên ngành. Từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Áo, bệnh viện được trang bị 579 thiết bị y tế hiện đại. Cùng với sự hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến trên, bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, phát triển chuyên khoa sâu, mở rộng dịch vụ kỹ thuật cao và chuẩn hóa quy trình chuyên môn, hướng tới xây dựng bệnh viện trở thành trung tâm chuyên khoa sản - nhi hiện đại hàng đầu khu vực”.

Bác sĩ Đoàn Thành Thái - Trưởng Đơn nguyên Tim mạch - Can thiệp cho biết: “Việc triển khai các kỹ thuật can thiệp tim mạch, nhất là can thiệp tim bẩm sinh, có ý nghĩa rất lớn giúp trẻ mắc bệnh tim được phát hiện, điều trị sớm, giảm chi phí và thời gian đi lại cho người dân, nâng cao hiệu quả điều trị lâu dài”. Trong lĩnh vực sản phụ khoa, bác sĩ Lê Minh Châu - Phòng Kế hoạch tổng hợp nhận định, nhu cầu phát triển các kỹ thuật chuyên sâu là rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh tỷ lệ bệnh lý sản phụ khoa phức tạp ngày càng gia tăng. “Việc đầu tư và triển khai kỹ thuật hiện đại giúp nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị, đảm bảo an toàn cho thai phụ và trẻ sơ sinh”, bác sĩ Lê Minh Châu chia sẻ.

Hiện, nhu cầu chăm sóc sức khỏe rất lớn, đa dạng và chuyên biệt, đòi hỏi ngành y tế không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn và năng lực ứng dụng công nghệ cao vào chẩn đoán, điều trị. Với định hướng phát triển rõ ràng, sự đầu tư đồng bộ về nhân lực, trang thiết bị và sự hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến trên, Bệnh viện Sản - Nhi An Giang đang từng bước nâng tầm chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.        

HẠNH CHÂU