
Điểm sinh hoạt mô hình nuôi heo đất xã Tri Tôn. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Tri Tôn là xã miền núi, đồng bào Khmer chiếm 46,8% dân số toàn xã. Dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện tự nhiên và xã hội, xã vẫn luôn xác định tiềm năng, lợi thế, phát huy nội lực để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nền tảng vững chắc cho sự phát triển là việc Nhân dân có truyền thống đoàn kết, đồng thuận cao với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cũng từ đây, nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên nhiều lĩnh vực được duy trì và phát huy hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.
Trong bức tranh tổng thể, điểm nhấn phải kể đến các mô hình “Dân vận khéo”, do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thực hiện. Mô hình Tổ phụ nữ nuôi heo đất tiết kiệm tại Chi hội Phụ nữ ấp 6 được triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên, phụ nữ. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tri Tôn Nguyễn Phương Thảo cho biết, mô hình được thành lập từ thói quen tiết kiệm của chị em. Cuối tháng 3 vừa qua, Tổ phụ nữ nuôi heo đất tiết kiệm chính thức đi vào hoạt động với sự tham gia của 15 thành viên. Chi hội trưởng cũng là tổ trưởng, giữ nhiệm vụ quản lý, ghi chép, báo cáo tài chính. Cuối năm, tổ sẽ “khui” heo đất và trích một phần tiết kiệm hỗ trợ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tri Tôn phối hợp tập thể Chi hội Phụ nữ ấp Bằng Rò triển khai mô hình “Thắp sáng tuyến đường dân sinh”. Bà Nguyễn Phương Thảo cho biết: “Công trình hoàn thành tháng 2/2026, lắp đặt 7 bóng đèn và 5 trụ sắt, tổng kinh phí 23 triệu đồng từ nguồn vận động Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Antraco. Công trình góp phần tạo mỹ quan nông thôn, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn vào ban đêm; hạn chế tai nạn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương”.
Ngoài những mô hình trên, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” xã Tri Tôn đã triển khai nhiều cách làm hay, thiết thực và hiệu quả, trong đó có “Dân vận khéo trong giải quyết thủ tục hành chính”, “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Tổ Nhân dân tự quản về an ninh trật tự”, “Vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân”... Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả rõ nét, huy động được sức dân tham gia chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự và phát triển kinh tế hộ gia đình.
Ông Chau Danh - Phó Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” xã cho biết, năm 2026, địa phương triển khai 35 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 33 mô hình tập thể, 2 mô hình cá nhân. Qua khảo sát cho thấy có nhiều chuyển biến về số lượng, chất lượng mô hình. Một số đơn vị đã chủ động lựa chọn vấn đề nổi cộm, khó khăn tại địa bàn, góp phần giải quyết hiệu quả vấn đề phát sinh mới…
Thời gian tới, Ban Chỉ đạo xã sẽ tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới. Qua đó, xác định phong trào thi đua “Dân vận khéo” là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng hệ thống chính trị.
Song song với đó, Tri Tôn sẽ tập trung đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực; quan tâm phát triển mô hình mới gắn với chuyển đổi số, cải cách hành chính. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, tập hợp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”…
ĐỨC TOÀN