Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Châu Đốc thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu năm 2023

10/01/2024 - 16:11

 - Ngày 10/1, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến dự có Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang Huỳnh Đông Bắc; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Cao Xuân Bá.

Quang cảnh hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Cao Xuân Bá trao Bằng khen của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho các cá nhân

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang Huỳnh Đông Bắc trao chứng nhận "Chiến sĩ thi đua cơ sở"

Năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Châu Đốc đã hoàn thành đạt các chỉ tiêu cơ bản, vượt một số chỉ tiêu quan trọng, như: Tỷ lệ giải quyết nguồn tin về tội phạm đạt 90,21% (vượt 0,21% kế hoạch); không tin báo quá hạn; tỷ lệ giải quyết án của cơ quan điều tra đạt 85,13% (vượt 0,13%); tỷ lệ giải quyết án của Viện Kiểm sát đạt 100% (vượt 5%); tỷ lệ bắt, tạm giữ về hình sự chuyển khởi tố đạt 100% (vượt 3%); số bị can quyết định truy tố đúng tội danh đạt 100% (vượt 2%); quyết định truy tố đúng thời hạn đạt tỷ lệ 100%...

Bên cạnh đó, qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đơn vị đã ban hành 2 kháng nghị, 17 kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan và địa phương khắc phục vi phạm và phòng ngừa tội phạm; tiến hành trực tiếp kiểm sát tại cơ quan điều tra, nhà tạm giữ, cơ quan thi hành án hành án hình sự, dân sự cùng cấp và UBND cấp xã, phường được 12 cuộc. Kết quả trên góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Châu Đốc tiếp tục thực hiện tốt phương châm công tác “Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, bản lĩnh, hiệu quả”. Theo đó, tập trung phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt khó, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, coi trọng chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác được giao. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; triển khai mạnh mẽ các giải pháp chuyển đổi số trong ngành.

Dịp này, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trao Bằng khen cho 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, phong trào thi đua của ngành năm 2023; trao Giấy khen cho 1 tập thể "Lao động tiên tiến" và 3 "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

THU THẢO