
Cơ sở sản xuất, chế biến tôm Minh Thịnh tạo việc làm cho nhiều người lao động nhàn rỗi ở địa phương. Ảnh: THỦY TIÊN
Đóng góp vào tăng trưởng của địa phương
Xác định cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng tiên phong, đồng hành cùng địa phương trên hành trình hội nhập và phát triển, xã Vĩnh Hòa quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển lâu dài. Những năm gần đây, kinh tế xã Vĩnh Hòa tiếp tục tăng trưởng, trong đó kinh tế tư nhân góp phần không nhỏ vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện, toàn xã có 120 doanh nghiệp và 1.530 hộ kinh doanh cá thể, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
Cơ sở sản xuất, chế biến tôm Minh Thịnh được anh Nguyễn Minh Thuấn phát triển từ một hộ kinh doanh vươn lên thành doanh nghiệp tư nhân ở xã Vĩnh Hòa. Những năm qua, cơ sở này luôn đồng hành, gắn kết và tạo việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao giá trị sản vật địa phương. Cơ sở sản xuất, chế biến tôm Minh Thịnh đang từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phục vụ người tiêu dùng và từng bước khẳng định vị trí trên thị trường. Sản phẩm của cơ sở sản xuất được chế biến từ con tôm ở vùng Miệt Thứ gồm: Tôm càng xanh một nắng, tôm càng xanh sấy, chà bông tôm, tôm khô và tôm thẻ một nắng. Từ khâu chế biến, thành phẩm và đóng gói đều được thực hiện cẩn thận, đảm bảo chất lượng và an toàn, vệ sinh thực phẩm.
Theo anh Thuấn, ở địa phương có rất nhiều hộ nuôi tôm, có những thời điểm giá tôm xuống thấp, đầu ra bấp bênh khiến nhiều hộ nuôi gặp khó. Để giúp người dân có đầu ra ổn định hơn, anh bắt đầu tìm hiểu, học hỏi trên mạng để làm tôm càng xanh một nắng và phát triển đến nay. Bước ngoặt quan trọng là khi sản phẩm được hỗ trợ tham gia chương trình OCOP, tôm càng xanh một nắng và tôm khô của cơ sở được chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.
Ông Lê Thanh Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Sản xuất Thương mại và Dịch vụ nông nghiệp CL Farm cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, cả kinh tế tập thể lẫn kinh tế tư nhân đều đóng vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, hỗ trợ, các cá nhân, hộ gia đình sản xuất chính là chủ thể trực tiếp. “Tôi mong rằng mô hình này tiếp tục được phát triển, trở thành bước đệm để tiến tới hình thành hợp tác xã kiểu mới”, ông Hồng nói.
Tiếp tục đồng hành
Xã Vĩnh Hòa đang từng bước tạo đà cho giai đoạn phát triển mới của kinh tế tư nhân. Đồng thời, chủ động nhận định những thách thức cần được khắc phục. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa Lại An Nhân cho biết: “Chúng tôi xác định phát triển kinh tế tư nhân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chiến lược phát triển. Địa phương cam kết đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để kinh tế tư nhân trở thành động lực tăng trưởng của địa phương”.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Vĩnh Hòa chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân. Xã phấn đấu đến năm 2030, giá trị sản xuất của một số ngành, lĩnh vực đạt 14.075 tỷ đồng; 80% doanh nghiệp tư nhân có hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…
Để đạt được mục tiêu đề ra, xã Vĩnh Hòa tiếp tục chuyển từ nền hành chính công vụ, quản lý là chủ yếu sang phục vụ và kiến tạo phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Lãnh đạo xã sẽ tạo mọi thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính; triển khai các chính sách đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa gắn với doanh nghiệp, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường trong và ngoài nước thông qua chương trình xúc tiến thương mại...
THỦY TIÊN