Vĩnh Thành - điểm sáng phong trào khuyến học, khuyến tài

25/12/2019 - 07:41

 - Với nhiều cách làm sáng tạo, phong trào khuyến học, khuyến tài (KHKT) trên địa bàn xã Vĩnh Thành (Châu Thành) không ngừng phát triển. Qua đó, tiếp sức cho nhiều thế hệ học trò vươn lên trong học tập, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong gia đình, dòng họ, cộng đồng cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, khơi dậy truyền thống hiếu học tại địa phương.

Vĩnh Thành - điểm sáng phong trào khuyến học, khuyến tài

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thị Ngọc Diễm tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các nhà hảo tâm có nhiều đóng góp vào quỹ Khuyến học – Khuyến tài Trường Tiểu học A Vĩnh Thành

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành Phạm Thị Bé Tư cho biết, những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã cùng với Hội Khuyến học, các tổ chức chính trị - xã hội không ngừng quan tâm đến phong trào KHKT, xây dựng xã hội học tập. Trong đó, các trường học trong xã và Hội Khuyến học giữ vai trò nòng cốt. Công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập trở thành phong trào rộng khắp, mang lại lợi ích thiết thực, tạo cơ hội cho người dân được học tập, học tập suốt đời.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã Vĩnh Thành Nguyễn Trung Chánh cho biết, Hội Khuyến học xã tích cực tuyên truyền, phát triển hội viên, không ngừng củng cố và xây dựng tổ chức hội cơ sở vững mạnh. Đồng thời, chú trọng xây dựng các mô hình khuyến học ở cơ sở để vận động, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia, như: xây dựng quỹ hội, xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học... Từ các phong trào này, công tác KHKT trên địa bàn xã không ngừng phát triển. Nhiều gia đình tự nguyện tham gia và có những cách làm hay trong việc khuyến khích, giáo dục, động viên con em ra sức học tập, rèn đức luyện tài, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập. Bên cạnh nguồn quỹ Khuyến học xã và quỹ ông Lê Văn Tưởng trên 1,3 tỷ đồng, xã còn thành lập quỹ KHKT Trường Tiểu học “A” Vĩnh Thành, với kinh phí hoạt động ban đầu trên 680 triệu đồng, do nhân dân và các nhà hảo tâm đóng góp. Tất cả nguồn quỹ này đều được gửi vào tổ chức tín dụng, trích lãi suất hỗ trợ giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong dạy và học…

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thực hiện hiệu quả mô hình “Nuôi heo đất khuyến học” để trao học bổng cho các em vào đầu năm học. Ngoài ra, địa phương phát động cán bộ, đảng viên, công chức ủng hộ gây quỹ khuyến học, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Qua đó, nhận chăm lo việc học cho 3 học sinh nghèo hiếu học, với mức hỗ trợ 200.000 đồng/học sinh/tháng. Đặc biệt, gần 20 năm nay, xã Vĩnh Thành đều tổ chức lễ tuyên dương và khen thưởng học sinh đậu đại học, những tấm gương tiêu biểu trong học tập, nhằm động viên các tân sinh viên cố gắng rèn luyện, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập. Ngoài ra, Hội Khuyến học xã cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh các trường kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ và động viên các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học đến trường. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng đều giảm; tỷ lệ học sinh giỏi, trúng tuyển vào đại học, cao đẳng tăng dần qua từng năm học.

Thời gian tới, Hội Khuyến học xã Vĩnh Thành phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, kịp thời khen thưởng, biểu dương các gương điển hình trong phong trào KHKT; chú trọng phát triển phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ học tập. Đồng thời, củng cố quỹ Khuyến học, mở rộng các hình thức học tập khác nhau, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để mỗi gia đình, dòng họ cùng chung tay xây dựng xã hội học tập. Đặc biệt, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt chủ trương vận động hội viên và các tổ chức, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài xã cùng chung tay góp sức xây dựng quỹ Khuyến học, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đạt thành tích cao trong học tập...

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU