Vốn tín dụng trợ lực kinh tế hợp tác bứt phá chuỗi lúa gạo

25/12/2025 - 17:05

 - Dòng vốn tín dụng đang trở thành “bệ đỡ” quan trọng giúp các hợp tác xã nông nghiệp mở rộng liên kết, bảo vệ nông dân trước áp lực “cò lúa”. Từ thực tiễn ở An Giang, những mô hình vay vốn linh hoạt, gắn với Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 1 triệu ha) đang cho thấy hiệu quả rõ nét.

Chủ động vốn, giữ nhịp bao tiêu

Trong vụ đông xuân 2025 - 2026, Hợp tác xã Dịch vụ Thanh niên Phú Hòa (xã Tân Hội) dự kiến bao tiêu 10.000ha, thu mua với giá cao hơn thị trường 300 đồng/kg cho nông dân tại các xã: Mỹ Thuận, Thạnh Đông, Tân Hiệp và một số hợp tác xã trong chuỗi sản xuất lúa gạo thuộc Đề án 1 triệu ha, mục tiêu để bà con kịp vụ thu hoạch, tránh cảnh bị ép giá như những mùa trước.

Anh Nguyễn Văn Huỳnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Thanh niên Phú Hòa cho biết: “Bao tiêu với giá tốt là cách chúng tôi giữ chữ tín với nông dân và ổn định vùng nguyên liệu. Muốn làm được điều đó, hợp tác xã phải chủ động nguồn vốn lớn để thu mua đúng thời điểm, không để thương lái ép giá”.

Hợp tác xã Nông nghiệp Bàu Trâm, xã Tây Yên thu hoạch lúa.

Để có nguồn lực thu mua trong dân, từ năm 2022 đến nay, hợp tác xã của anh Huỳnh triển khai phương án vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Kiên Giang II, với tổng mức vay 3 tỷ đồng. Cách làm này giúp hợp tác xã linh hoạt dòng tiền, quay vòng nhanh và kịp thời nắm “thời điểm vàng” thu mua.

“Vay vốn theo nhóm thành viên gắn trách nhiệm, minh bạch phương án sử dụng vốn nên ngân hàng tin tưởng, giải ngân nhanh. Nhờ đó, hợp tác xã không bị động khi lúa chín rộ,” anh Huỳnh nói. Theo anh, khi có vốn, hợp tác xã không chỉ nâng giá thu mua mà còn đầu tư logistics, kho bãi, giảm hao hụt sau thu hoạch, những khâu trước đây nông dân phải tự xoay sở.

Đồng hành Đề án 1 triệu ha

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 15 đã chủ động xây dựng và hoàn thiện kế hoạch triển khai Đề án 1 triệu ha trên địa bàn tỉnh An Giang và Cà Mau, trên cơ sở lấy ý kiến các sở, ngành và tổ chức tín dụng. Dựa vào danh sách chủ thể tham gia đề án của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Agribank cùng 7 ngân hàng thương mại đã đăng ký tham gia giai đoạn thí điểm đến hết năm 2025. Quy mô vốn sẵn sàng cho vay khoảng 16.300 tỷ đồng, chủ động tiếp cận khách hàng, không giới hạn quy mô.

 Tín dụng cho khu vực kinh tế tập thể tại An Giang đang được được đẩy mạnh.

Song song đó, tín dụng cho khu vực kinh tế tập thể tiếp tục được đẩy mạnh. Bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và UBND các tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 15 phối hợp các cấp, các ngành triển khai chính sách tín dụng giai đoạn 2021 - 2025 nhằm tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn, thông tin kịp thời các sản phẩm tín dụng ưu đãi đến hội viên, hợp tác xã.

Đến tháng 12/2025, 8 hợp tác xã đã và đang vay vốn  hàng, doanh số cho vay trực tiếp hợp tác xã đạt 77 tỷ đồng, dư nợ 476 tỷ đồng với 7 hợp tác xã còn dư nợ. Ngoài ra, các tổ chức tín dụng còn cho vay xã viên để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, tạo “đòn bẩy kép” cho chuỗi giá trị.

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hiểu Phát là 1 trong 2 hợp tác xã của tỉnh An Giang được tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết 337/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Riêng tại An Giang, chính sách hỗ trợ tín dụng cho hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2025 theo Nghị quyết 337/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh An Giang đang phát huy tác dụng. Đến tháng 12/2025, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang đã giải ngân 2,48 tỷ đồng cho 2 hợp tác xã, với dư nợ tương ứng, góp phần giảm chi phí vốn và tăng tính bền vững cho mô hình hợp tác.

Từ những con số và mô hình cụ thể, có thể thấy khi tín dụng được thiết kế gắn với liên kết sản xuất, hợp tác xã sẽ đủ lực dẫn dắt thị trường, bảo vệ nông dân, nâng cao chất lượng hạt gạo. Khi dòng vốn “chảy đúng mạch”, kinh tế hợp tác sẽ không chỉ trụ vững, mà còn bứt phá trong hành trình xanh hóa nông nghiệp.

Bài và ảnh: AN LÂM