VPI dự báo giá xăng RON 95 tiếp tục giảm trong kỳ điều hành ngày 6/6

05/06/2024 - 14:33

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 6/6, giá xăng bán lẻ có thể giảm 2,9 - 4,1% nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Chú thích ảnh

Ảnh minh họa: TTXVN

Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơ ron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) và thuật toán học có giám sát (Supervised Learning) trong Machine Learning của VPI dự báo giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 6/6 có thể giảm 2,9 - 4,1% (tương đương 642 - 885 đồng), đưa giá xăng E5 RON 92 về mức 20.865 đồng/lít và giá xăng RON 95-III về mức 21.868 đồng/lít.

Mô hình của VPI dự báo giá dầu bán lẻ kỳ này cũng chung xu hướng giảm từ 0,9 - 1,3% đưa giá dầu về mức 19.480 đồng/lít (diesel), 19.619 đồng/lít (dầu hỏa) và 17.374 đồng/kg (dầu mazut). VPI dự báo Liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này sẽ không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tại kỳ điều hành ngày 30/5 vừa qua, giá xăng RON 95-III đã giảm về mức 22.510 đồng/lít, xăng E5 RON 92 giảm về mức 21.750 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel giảm về mức 19.740 đồng/lít, dầu hỏa tăng lên mức 19.930 đồng/lít, dầu mazut tăng lên mức 17.530 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, chốt phiên 4/6 (giờ Mỹ), giá dầu ngọt nhẹ WTI giao tháng 7/2024 giảm 1,3%, xuống mức 73,25 USD/thùng; giá dầu Brent giao tháng 8/2024 giảm 1,1%, xuống 77,52 USD/thùng. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2/2024.

Giá dầu thế giới đã giảm phiên thứ năm liên tiếp sau quyết định ngày 2/6/2024 của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh (OPEC+) về việc bắt đầu thôi dần việc cắt giảm sản lượng tự nguyện của 8 nước thành viên, với tổng mức cắt giảm 2,2 triệu thùng/ngày trong một năm kể từ tháng 10/2024. OPEC+ cũng nhất trí gia hạn đến cuối năm 2025 việc cắt giảm khoảng 3,66 triệu thùng/ngày sau khi hết hạn vào cuối năm nay.

Bên cạnh đó, những lo ngại về tình hình kinh tế Mỹ sẽ khi số liệu công bố ngày 3/6 yếu cũng góp phần gây lo ngại về triển vọng nhu cầu.

Theo TTXVN