Xây chính quyền vững, dựng kinh tế mạnh

16/07/2025 - 09:59

 - Sau khi sáp nhập, xã Ô Lâm có trên 65% dân số là đồng bào Khmer. Xác định những cơ hội, thách thức sau khi sáp nhập, địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng chính quyền phục vụ người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tốt hơn. Đồng thời, đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa địa phương ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng đi lên.

Xây dựng chính quyền vì dân

Xã Ô Lâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Lương Phi, Ô Lâm và An Tức - 3 xã Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Đây là địa phương giàu truyền thống cách mạng, nhiều di tích lịch sử - văn hóa và có 2 di tích lịch sử cấp quốc gia là căn cứ cách mạng Ô Tà Sóc và đồi Tức Dụp. Toàn xã có trên 7.000 hộ, trên 24.500 nhân khẩu, trong đó đồng bào Khmer chiếm khoảng 65%. Với mục tiêu “lấy dân làm gốc”, từ sau khi sáp nhập, Đảng bộ, chính quyền xã luôn quan tâm công tác phục vụ Nhân dân.

Ghi nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, không khí làm việc trong một ngày mới thật phấn khởi, sôi động. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại trung tâm nhiệt tình, tận tụy phục vụ và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ngoài khu vực tiếp nhận hồ sơ, trung tâm còn bố trí máy tính để phục vụ công dân tra cứu thủ tục hành chính. Đoàn viên, thanh niên trong tổ chuyển đổi số luôn túc trực để sẵn sàng hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đến hỏi về chế độ hỗ trợ gia đình người có công, bà Neáng Rin, ngụ ấp Tà Miệt chia sẻ: “Cán bộ giải thích rất nhiệt tình bằng tiếng Khmer, nhờ vậy tôi cùng những người dân khác dễ dàng nắm bắt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc”.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại  Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ô Lâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Ô Lâm Phan Thanh Lương cho biết, trên địa bàn xã chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số nên mỗi cán bộ, công chức, người lao động tại trung tâm đều nỗ lực tận tình, hướng dẫn, hỗ trợ người dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính. Ngoài ra, trung tâm còn bố trí cán bộ, công chức, viên chức là đồng bào Khmer để trực tiếp hướng dẫn bà con. Đồng thời, luôn đặt mục tiêu thân thiện, giải quyết thủ tục nhanh chóng, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp lên hàng đầu.

Việc tổ chức bộ máy cán bộ cũng được xã thực hiện theo quy định. Tại phiên họp thứ I của UBND xã đã công bố các quyết định bổ nhiệm 8 trưởng, phó trưởng các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính xã gồm: Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Kinh tế; Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông qua quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, chương trình làm việc của UBND xã năm 2025. Đây là những nội dung rất quan trọng để kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của tỉnh, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong quản lý nhà nước. Đồng thời, đảm bảo sự vận hành, hoạt động liên tục, kịp thời, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong điều hành và hoạt động của bộ máy chính trị…

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội

Trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, UBND xã Ô Lâm đề ra mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Đồng chí Phan Thanh Lương cho biết, địa phương tiếp tục phát huy thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp gắn với công nghiệp và dịch vụ, du lịch, trong đó tập trung mở rộng diện tích trồng cây ăn trái, những loại trái cây đặc sản trên Núi Dài, vùng đất ven chân núi Cô Tô. Đồng thời, đổi mới phương thức sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; phát triển nông nghiệp, nhất là vùng đê bao sản xuất 3 vụ; củng cố hệ thống tưới tiêu vùng đất gò phục vụ chuyển đổi sản xuất màu... Đặc biệt, phát triển các mô hình nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với xây dựng các vùng sản xuất tập trung, chuỗi liên kết giá trị, truy xuất nguồn gốc, nhãn hiệu hàng hóa và sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Đồng thời, tăng cường chuyển đổi số trong nông nghiệp, từng bước tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử, thanh toán số trong tiêu thụ sản phẩm.

Đảng ủy xã Ô Lâm công bố quyết định về công tác cán bộ

UBND xã Ô Lâm tiếp tục duy trì các nghề truyền thống tại địa phương; khuyến khích người dân, doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã đầu tư khởi nghiệp, chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng “xanh, số, tuần hoàn”. Song song đó, phát huy những thế mạnh về di tích, địa danh, văn hóa, ẩm thực... để phát triển du lịch. Xã giữ gìn và phát huy các loại hình nghệ thuật như sân khấu Dù Kê, nhạc ngũ âm, múa trống Sa-Dăm nhằm tạo tiền đề cho phát triển du lịch của địa phương. Ngoài ra, xã tập trung phát triển giáo dục, y tế; thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đảm bảo trật tự xã hội, quốc phòng, an ninh…

 

Ủy ban nhân dân xã Ô Lâm đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2025 như tổng giá trị sản xuất đạt 675 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 58,9 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm 4,33%; duy trì tỷ lệ cơ quan nhà nước hoàn thiện chính quyền điện tử đạt 90%...

Bài và ảnh: ĐỨC TOÀN