Xây dựng đường quê sáng - xanh - sạch - đẹp

06/09/2023 - 06:03

 - Đây là nội dung quan trọng được huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) quan tâm thực hiện trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong Nhân dân về bảo vệ môi trường, thay đổi diện mạo vùng quê thêm tươi đẹp, tạo môi trường sống văn minh, lành mạnh.

Những tuyến đường quê sáng - xanh - sạch - đẹp

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết: “Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các cấp, ngành, tổ chức hội, đoàn thể từ huyện đến xã, cùng Nhân dân đẩy mạnh phong trào trồng hoa trên đường giao thông nông thôn.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tự chỉnh trang khuôn viên gia đình từ cổng, hàng rào, vệ sinh môi trường; tích cực đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất, tháo dỡ công trình phụ trợ mở rộng đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh, trồng hoa, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, đảm bảo việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Không chỉ sáng - xanh - sạch - đẹp, một số tuyến đường quê trên địa bàn huyện còn được lắp đặt hệ thống camera an ninh, góp phần phát huy sức mạnh toàn dân vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay tại cơ sở”.

Chị Nguyễn Thị Lan (ngụ ấp Đông Bình Trạch, xã Vĩnh Thành) chia sẻ: “Trước đây, đường nông thôn thường bị cỏ mọc tràn lan, ảnh hưởng đến giao thông. Nhưng khi được chính quyền địa phương phát quang, trồng hoa, làm đẹp đường làng, ngõ xóm, người dân đồng lòng, sẵn sàng góp sức, góp công thực hiện. Gia đình tôi tích cực chăm sóc, những bông hoa bắt đầu khoe sắc, tạo mỹ quan tuyến đường quê”.

Đến xã Vĩnh Nhuận thời điểm này, dễ dàng chứng kiến những con đường sạch - đẹp, hoa rực rỡ khoe sắc bên hàng rào xanh tươi mát 2 bên đường… Tất cả tạo khung cảnh yên bình, tươi mới cho vùng quê trù phú. Nhiều người dân cho biết, đây là thành quả từ nỗ lực xây dựng quê hương, làng xóm qua mô hình “Đường hoa, xóm đẹp”.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Nhuận Hồ Thị Hồng Phượng, Đảng ủy xã phân công cán bộ MTTQ, hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh phối hợp các ấp chịu trách nhiệm theo dõi, tuyên truyền, vận động người dân chung tay vệ sinh, chăm sóc cây xanh, cắt tỉa bồn hoa, thực hiện mô hình hiệu quả.

“Việc xây dựng đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp không chỉ tạo môi trường trong lành, mà còn góp phần đổi thay bộ mặt nông thôn, thay đổi nhận thức của cộng đồng. Bởi khi đi trên đường làng sạch - đẹp, chẳng ai nỡ vứt rác bừa bãi. Ban ngày thì đường sá sạch sẽ, hoa nở đẹp mắt, ban đêm có đèn chiếu sáng rất an ninh, nên ai cũng vui và phấn khởi. Mong rằng, những tuyến đường hoa như thế này sẽ được duy trì, nhân rộng nhiều hơn” - ông Lê Văn Tạc (ngụ ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Nhuận) chia sẻ.

Theo UBND xã Vĩnh Nhuận, việc xây dựng và phát triển mô hình “Đường hoa, xóm đẹp” góp phần đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Những con đường hoa từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân, giúp họ ý thức bảo vệ môi trường, đảm bảo hành lang an toàn giao thông, góp phần xây dựng quê hương sáng - xanh - sạch - đẹp. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, làm tốt công tác xã hội hóa, kêu gọi sự tham gia của cộng đồng để duy trì, xây dựng thêm tuyến đường hoa, mô hình “Đường hoa, xóm đẹp”.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh đề nghị: “Các cấp, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thi đua thực hiện chỉ tiêu môi trường trong NTM; huy động mạnh mẽ hơn nữa nguồn lực xã hội hóa nhằm duy trì, nhân rộng tuyến đường hoa, mô hình “Đường hoa, xóm đẹp”. Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền và Nhân dân trong quản lý, bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, góp phần xây dựng NTM và phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

TRUNG HIẾU