Phát triển nông nghiệp toàn diện
Những năm qua, An Giang đã có bước tiến mạnh mẽ trong phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện và bền vững. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền đổi mới tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”. Thúc đẩy thực hiện khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của nông dân từ nội lực của chính mình và cộng đồng, sở, ngành chuyên môn của tỉnh phối hợp tuyên truyền, khuyến khích thu hút nông dân tham gia các loại hình kinh tế tập thể (KTTT), nhất là hợp tác xã (HTX) nông nghiệp. Từ đó, hình thành chuỗi liên kết sản xuất quy mô lớn, chuyên nghiệp, hiệu quả.
Tỉnh tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm chủ lực, xây dựng chuỗi giá trị, phát triển nông nghiệp xanh… Theo đó, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ khâu giống, chăm sóc đến thu hoạch và chế biến. Tập trung phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, như: Lúa gạo, thủy sản và trái cây. Đồng thời, khai thác hiệu quả tiềm năng của rau màu, cây ăn trái, chăn nuôi và dược liệu.
Hiện, toàn tỉnh có 165 sản phẩm được đánh giá, phân hạng OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), đạt chứng nhận từ 3 sao trở lên của 115 chủ thể kinh tế. Ngoài ra, An Giang triển khai mô hình thí điểm “Phát triển sản phẩm OCOP về dịch vụ du lịch cộng đồng tại 3 xã cù lao Giêng thuộc huyện Chợ Mới”.
Phát triển sản phẩm chủ lực
Năm 2024, ngành nông nghiệp xây dựng, triển khai 11 kế hoạch chuỗi giá trị ngành hàng tập trung cho sản phẩm chủ lực, tiềm năng tỉnh và 1 dự án xã hội hóa giống lúa. Đến nay, hình thành 3 chuỗi liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp; sản xuất, cung cấp khoảng 4,5 - 5 tỷ cá tra bột, khoảng 800 triệu - 1 tỷ cá tra giống/năm. Hiện, 3 doanh nghiệp đầu tư vùng ương nuôi tập trung theo hướng công nghệ cao tham gia Đề án cá tra 3 cấp với diện tích 302,3ha. Trong đó, Tập đoàn Việt Úc 104ha; Công ty TNHH MTV Nam Việt Bình Phú 150ha; Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn 48,3ha; năng lực cung cấp khoảng 600 triệu con giống chất lượng cao.
Đối với giống lúa, hàng năm toàn tỉnh có từ 80 - 90 tổ nhân giống, 5.800 - 6.000 nông dân tham gia sản xuất giống, diện tích 22.780 - 24.000ha. Ngành nông nghiệp đang phối hợp sở, ngành và địa phương liên quan xây dựng dự thảo dự án “Xã hội hóa giống lúa trên địa bàn tỉnh”. Qua đó, củng cố công tác xã hội giống lúa; cung ứng nguồn lúa giống (đảm bảo chất lượng, quy chuẩn) phục vụ sản xuất lúa nói chung và đảm bảo thực hiện diện tích đăng ký tham gia Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” tại An Giang.
Cùng với đó, tỉnh chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, sạch, bền vững, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Chương trình xây dựng nông thôn mới góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, với hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Việc phát triển mô hình KTTT, HTX giúp nông dân liên kết sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.
Hiện thực hóa khát vọng nông dân làm giàu
Sự phát triển của ngành nông nghiệp góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của An Giang. Cụ thể, nông nghiệp góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tạo ra nhiều việc làm, thu nhập cho người dân; đóng góp lớn vào việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Cùng với đó, giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp…
Nhờ những nỗ lực trên, thu nhập của nông dân An Giang ngày càng được cải thiện, nhiều hộ gia đình vươn lên làm giàu. Nông sản An Giang ngày càng có uy tín trên thị trường trong nước lẫn quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của nông nghiệp Việt Nam. An Giang trở thành điểm sáng trong cả nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức cho biết, với những thành quả đạt được, An Giang đang tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tỉnh tập trung trở thành trung tâm lúa gạo và thủy sản nước ngọt của vùng ĐBSCL; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn. Tăng cường liên kết vùng, liên kết với doanh nghiệp lớn để mở rộng thị trường tiêu thụ; thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là dự án nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp.
Với những nỗ lực, quyết tâm cao, An Giang tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp hàng đầu của cả nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng ĐBSCL; hiện thực hóa khát vọng làm giàu của nông dân, góp phần xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông thôn giàu đẹp.
THU THẢO