Xuất phát Chương trình Caravan "An Giang - Sắc màu vùng biên"

03/11/2022 - 08:34

 - Sáng 3/11, Ban Tổ chức Chương trình Caravan "An Giang - Sắc màu vùng biên" tổ chức lễ xuất phát. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng ban Tổ chức Trần Anh Thư; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang Nguyễn Khánh Hiệp, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đã tham dự lễ.

Quang cảnh lễ xuất quân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư phát biểu chào mừng tại buổi lễ

Tặng hoa các đơn vị phối hợp tổ chức lễ xuất phát Chương trình Caravan "An Giang - Sắc màu vùng biên"

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư phát cờ xuất phát Chương trình Caravan "An Giang - Sắc màu vùng biên"

Đoàn môtô xuất phát Chương trình Caravan "An Giang - Sắc màu vùng biên"

Đoàn Caravan "An Giang - Sắc màu vùng biên" đi qua các cung đường, điểm đến trên địa bàn tỉnh An Giang

Chương trình Caravan "An Giang - Sắc màu vùng biên" diễn ra từ ngày 2 đến 4/11, với cung đường dài hơn 160km, đi qua các địa phương: TP. Long Xuyên - Thoại Sơn - Tri Tôn - Tịnh Biên – TP. Châu Đốc, có sự tham gia  khoảng 30 xe và 100 doanh nghiệp đến từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL.

Theo lộ trình, đoàn Caravan sẽ đến ngắm toàn cảnh thiền viện Trúc Lâm An Giang, tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê (huyện Thoại Sơn), cột mốc 275 (huyện Tịnh Biên); ngắm cảnh đẹp huyện miền núi Tri Tôn, cánh đồng lúa bạt ngàn và các hồ Soài Chek, Tà Pạ, núi Cấm; chinh phục cánh đồng trâm xã Núi Tô; trải nghiệm quần thể di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia, như: Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An (TP. Châu Đốc) và thưởng thức những món ăn đặc sản...

Đây được xem là tour du lịch Caravan lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh An Giang và là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022). Qua đó, quảng bá về du lịch An Giang, tạo ra những sản phẩm du lịch bền vững mang tính đột phá, khác biệt trên nền tảng giá trị văn hóa, lịch sử địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình Caravan du lịch An Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang còn tổ chức Tọa đàm du lịch An Giang “Sắc màu vùng biên”, nhằm lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh về tiềm năng khai thác loại hình du lịch Caravan tại An Giang, đóng góp các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của tỉnh sau chuyến trải nghiệm thực tế.

Caravan- một loại hình du lịch phổ biến được nhiều du khách quan tâm, lựa chọn và đang dần trở thành trào lưu mới cho những người đam mê xê dịch. Đây là loại hình du lịch vừa khám phá, trải nghiệm, vừa kết hợp nhiều hoạt động: Check-in, “săn” ảnh đẹp, thưởng thức đặc sản địa phương, tham gia lễ hội, khám phá đời sống của người dân bản địa…

MỸ LINH - TRUNG HIẾU