(1).jpg)
Ông Mai Văn Bé (đứng) phát biểu ý kiến tại hội nghị đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Phong, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TƯỜNG VI
Ông Mai Văn Bé - nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận (cũ) bộc bạch: “Tôi nghĩ, trong bối cảnh sau sáp nhập đơn vị hành chính, tổ chức lại bộ máy, xác lập mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, văn kiện cần thể hiện được tầm nhìn mới, điều chỉnh kịp thời định hướng phát triển của địa phương. Về dự thảo văn kiện của xã Vĩnh Phong, tôi cơ bản thống nhất. Tuy nhiên, tôi mong muốn các cấp lãnh đạo nghiên cứu kỹ, đi sâu hơn, phản ánh đúng, thực chất các khó khăn, tồn đọng của địa phương sau khi sáp nhập, từ đó tìm ra hướng khắc phục để văn kiện thực sự có sức sống, hợp với ý Đảng, hợp với lòng dân, phục vụ tốt nhất cho Nhân dân ở địa phương trong những năm tiếp theo”.
Cùng chung suy nghĩ, bà Lê Thị Nhỏ - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thuận (cũ) cho rằng, với bề dày kinh nghiệm khi từng kinh qua nhiều vị trí công tác, ý kiến của đảng viên cao tuổi sẽ là nguồn “tư liệu” quan trọng cho tổ biên tập văn kiện đại hội. “Khi nhận được lời mời tham gia đóng góp cho văn kiện Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Phong, tôi và các đảng viên cao tuổi, đảng viên hưu trí nhanh chóng sắp xếp công việc, thời gian để tham dự đầy đủ. Chúng tôi cảm thấy vui, tự hào khi được góp sức cho sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất của địa phương. Tham gia góp ý văn kiện không chỉ là trách nhiệm chính trị, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, mà còn là hành động vì tương lai. Đây cũng là dịp để đảng viên hưu trí thể hiện trí tuệ, tâm huyết, cùng với địa phương hoạch định con đường phát triển trong nhiệm kỳ tới”, bà Nhỏ bộc bạch.
Ngoài việc tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội, đảng viên cao tuổi còn thực hiện tốt việc tuyên truyền cho Nhân dân hiểu được tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ toàn quốc nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Hồ Văn Đấu - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã kiêm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Phong phối hợp với các đoàn thể, các ấp trên địa bàn xã đồng loạt ra quân thực hiện các phần việc thiết thực hướng về đại hội. Hội viên cựu chiến binh, đoàn viên, hội viên còn được tập huấn về công tác tuyên truyền đại hội, làm video clip, chỉnh ảnh để tuyên truyền trên mạng xã hội. Đồng thời, huy động lực lượng tham gia vệ sinh môi trường, hỗ trợ trang trí hội trường, treo băng rôn, panô, khẩu hiện trên các con đường ở xã Vĩnh Phong, tạo nên bầu không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết, đồng lòng hướng đến thành công của đại hội.
Ông Hồ Văn Đấu hào hứng nói: “Trong cuộc họp đầu tiên với Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã, tôi nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt hiện nay là tập trung trí tuệ, trách nhiệm, đóng góp vào công tác xây dựng văn kiện và nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Đây không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là cơ hội để phát huy vai trò, vị thế của lực lượng cựu chiến binh trong sự nghiệp xây dựng, phát triển của địa phương. Tôi còn tập trung vận động cựu chiến binh, lực lượng dân quân tự vệ tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan tại địa phương; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau đại hội”.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Phong Trần Văn Thanh Hà đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của đảng viên cao tuổi, đảng viên hưu trí trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã. “Tình cảm, sự ủng hộ của đội ngũ này là nguồn động viên rất lớn cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã trong công tác chuẩn bị đại hội. Không chỉ đóng góp ý kiến, các cô, các chú còn là người đi đầu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách do Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành, noi gương cho gia đình, người dân cùng thực hiện. Từ đó, tạo nên sự đồng lòng, quyết tâm lớn trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân của xã”.
TƯỜNG VI