Rời Arsenal, Walcott trở thành đồng đội Rooney

18/01/2018 - 09:32

Tiền đạo Theo Walcott đã chính thức rời Arsenal để khoác áo Everton của HLV Allardyce trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

CLB Everton thông báo họ đã có chữ ký của Theo Walcott với giá 20 triệu bảng Anh. Hợp đồng của cựu cầu thủ Arsenal với đội chủ sân Goodison Park sẽ kéo dài 3 năm rưỡi.

Nguyên nhân khiến Theo Walcott quyết ra đi sau 12 năm khoác áo Arsenal vì anh không được HLV Wenger cho đá chính trận nào ở Premier League mùa này. Walcott toàn ra sân từ băng ghế bị và chỉ đá tổng cộng 47 phút. 

Việc Walcott rời Arsenal cũng gây ra nhiều tranh luận trái chiều. Có ý kiến cho rằng Arsenal đã đối xử tệ với một cầu thủ đã gắn bó với đội từ thời niên thiếu, người đã cống hiến hơn 100 bàn cho "pháo thủ". Nhưng cũng có ý kiến ủng hộ Walcott ra đi bởi tiền đạo tuyển Anh cần thi đấu nhiều hơn để giữ phong độ nhằm được gọi vào ĐTQG tham dự World Cup 2018. Tại Goodison Park, chắc chắn Walcott sẽ là lựa chọn số 1 của HLV San Allardyce trên hàng công cùng với đồng đội ở tuyển Anh là Rooney. 

Tuy nhiên, nhiều khán giả tiếc nuối việc Wacott sang Everton là bước lùi trong sự nghiệp của cầu thủ này. 

Theo Walcott chuyển đến Arsenal từ Southampton vào năm 2005, khi mới 16 tuổi với mức giá 5 triệu bảng Anh. Wacott từng được coi là tài năng sáng giá và niềm hy vọng lớn nhất của xứ sở sương mù. Tuy vậy, những chấn thương liên miên đã khiến cầu thủ 28 tuổi này không vươn lên được đẳng cấp cao nhất. Trong 12 năm khoác áo Arsenal, Theo Walcott đã có 397 lần ra sân và ghi được 108 bàn thắng trên mọi đấu trường, giành 3 FA Cup cùng 2 Siêu Cúp Anh.

Ở cấp độ ĐTQG, Walcott đã có 47 lần khoác áo "Tam sư", ghi 8 bàn thắng.

Theo CH.TUẤN (Người Lao Động)