“Quân đội chung tay vì người nghèo”

16/09/2020 - 06:34

 - Những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương tỉnh An Giang đã nỗ lực triển khai phong trào “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn huyện Tri Tôn. Qua đó, đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần cùng chính quyền địa phương chăm sóc sức khỏe, lo cho người nghèo ổn định nơi ở, vươn lên thoát nghèo.

Năm 2018, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2018-2020 với UBND huyện Tri Tôn, trên địa bàn 3 xã: Lương Phi, Lương An Trà và Tân Tuyến. Trên cơ sở kế hoạch được ký kết, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào. Năm 2019, đơn vị thực hiện hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” tại xã Lương An Trà và Tân Tuyến, nằm trong chuỗi hoạt động mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các hoạt động chính gồm: đoàn bác sĩ quân y tỉnh khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 400 lượt bệnh nhân nghèo; tặng 400 suất quà (mỗi suất trị giá 400.000 đồng) cho gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí xây tặng 2 căn nhà Tình đồng đội, tặng 3.600 quyển tập và 1.800 cây viết cho học sinh; tham gia trồng 2.000 cây xanh, sửa chữa, nâng cấp hơn 15km lộ nông thôn. Toàn bộ kinh phí cho các hoạt động gần 200 triệu đồng, do Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh An Giang, Xí nghiệp Khai thác và Chế biến đá Cô Tô thuộc Công ty TNHH MTV 622 (Quân khu 9) tài trợ.

Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị phối hợp đã xây tặng 6 căn nhà Tình đồng đội, nhà Tình nghĩa (trị giá 330 triệu đồng) cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, gia đình thương binh, liệt sĩ… có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tặng 5.600 quyển tập, 5.600 cây viết cho học sinh nghèo hiếu học (trị giá 60 triệu đồng); khám bệnh, cấp thuốc, tặng 500 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo (trị giá 220 triệu đồng).

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của LLVT địa phương tỉnh (26-8-1945 _ 26-8-2020), Bộ CHQS tỉnh đã bàn giao 2 căn nhà Tình đồng đội (trị giá 120 triệu đồng); tặng 28 bộ sách giáo khoa cải cách lớp 1 (trị giá gần 20 triệu đồng). Kinh phí các hoạt động đều vận động từ cán bộ, chiến sĩ LLVT địa phương tỉnh và nhà tài trợ, sau 3 năm trên 600 triệu đồng.

“Đến hẹn lại lên”, năm nay, hoạt động “LLVT địa phương tỉnh chung tay vì người nghèo” lại về đến xã Tân Tuyến. Từ sáng sớm, ông Trần Thanh Hùng (65 tuổi, thương binh 2/4) đã có mặt tại UBND xã, để nhận quà dành cho hộ gia đình chính sách và nhờ các bác sĩ quân y xem lại vết thương cũ.

“Mấy năm qua, Bộ CHQS tỉnh quan tâm cất, sửa nhà, tặng quà và khám, chữa bệnh cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã. Tất cả các hoạt động tôi đều được mời tham dự, thể hiện rõ sự quan tâm chăm lo của quân đội, chính quyền địa phương. Tôi nhận thấy sự gắn bó giữa quân và dân ngày càng khắng khít, các đối tượng được chăm lo ngày càng nhiều. Do vậy, tôi rất cảm kích những nghĩa cử này!”.

“Hiện nay, Tân Tuyến có 44 hộ nghèo (chiếm 2,8%), 210 hộ cận nghèo (trên 13%). Đợt này, 200 hộ nghèo, gia đình chính sách được Bộ CHQS tỉnh chăm lo hỗ trợ, nên bà con phấn khởi lắm. Chúng tôi kỳ vọng, thời gian tới, sẽ có thêm nhiều đơn vị, doanh nghiệp chung tay đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã, giúp các đối tượng được an cư lạc nghiệp, chăm sóc sức khỏe, tiếp bước học sinh nghèo đến trường…” - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tuyến Lê Tấn Đức gửi gắm.

Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Các hoạt động góp phần chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống nhân dân. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Việc phối hợp tổ chức được kỳ vọng thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, chu đáo, để lại tình cảm, ấn tượng tốt đẹp đối với chính quyền và nhân dân địa phương. Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình, đóng góp kinh phí của các doanh nghiệp, nhà tài trợ đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện phong trào trong những năm qua”.

“Nhiều năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang luôn tham gia hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo ở địa phương. Chúng tôi rất vinh dự được phối hợp cùng Bộ CHQS tỉnh thực hiện chương trình ý nghĩa “Chung tay vì người nghèo” tại huyện Tri Tôn” - ông Nguyễn Thái Thanh, Phó Giám đốc công ty, bày tỏ.

Tương tự, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh An Giang là đơn vị rất nhiệt tình ủng hộ phong trào. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc đơn vị, thông tin thêm: “Chương trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” rất thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tình cảm quân - dân gắn kết từ bao đời nay. Là một doanh nghiệp của quân đội, chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của người lính trên mặt trận kinh doanh: phải đồng hành với bà con, cùng chia sẻ vất vả với bà con. Do vậy, chúng tôi tự hào đồng hành cùng Bộ CHQS tỉnh thực hiện chương trình, bình quân mỗi năm từ 200-300 triệu đồng. Thực hiện tôn chỉ “Tái đầu tư cho xã hội làm nền tảng cho phát triển”, Viettel An Giang sẽ tiếp tục cùng các đơn vị thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội”.

GIA KHÁNH