Sáng 29-4, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - Công an An Giang cho biết, đã bắt quả tang một tài xế xe ôtô khách sử dụng giấy chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, để vận chuyển thuốc lá lậu.
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5, Ban ATGT tỉnh An Giang và các lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, gắn với tiếp tục bảo đảm thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không lơ là, chủ quan…
Từ ngày 1-5-2020, người vi phạm trong lĩnh vực giao thông có thể tự bảo quản phương tiện. Điều này được quy định tại Nghị định 31 sửa đổi, ngày 5-3-2020, bổ sung một số điều của Nghị định 115 ngày 3-10-2013 của Chính phủ về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.
Theo Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang, 4 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm 30 người chết, 1 người bị thương.
Lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều cá nhân đưa thông tin không chính xác hoặc bịa đặt, làm nhiễu loạn thông tin. Tại An Giang, lực lượng công an phát hiện, xử lý nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, xuyên tạc về dịch bệnh Covid-19, khiến dư luận hoang mang, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch bệnh của chính quyền địa phương.
Ngày 24-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng có công văn yêu cầu các đơn vị chức năng tỉnh và UBND các huyện, thị xã , thành phố tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30-4 và 1-5 trên địa bàn tỉnh.
“Bị cáo xin đi cai nghiện nhưng không ai cho nên mới nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản, nhằm mục đích để bị bắt, bị cáo không có ý định lấy luôn tài sản của người khác, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo” - Lê Hoàng Long (sinh năm 1980, ngụ xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) khai báo tại phiên tòa phúc thẩm.
“Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng không nhỏ đến mọi hoạt động của đời sống người dân, bên cạnh việc phòng, chống dịch bệnh, Công an huyện Thoại Sơn đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) ổn định tình hình an ninh trật tự để (ANTT) trên toàn địa bàn”- trung tá Nguyễn Minh Hoàng (Trưởng Công an huyện Thoại Sơn, An Giang) thông tin.
Chiều 20-4, Công an TX.Tân Châu (An Giang) đã bắt giữ Hồ Văn Mánh (sinh năm 1985) và Nguyễn Thái Bình (sinh năm 1991), cùng ngụ ấp Long Phước, xã Long Khánh A, Hồng Ngự (Đồng Tháp) về tội trộm cắp tài sản.
Hiện nay, các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới đang nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép”, đó là vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa chống buôn lậu. Cuộc chiến “2 trong 1” này tạo áp lực rất nặng nề lên đôi vai của từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nơi đây. Điều đáng mừng là tình hình dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát tốt, trong khi buôn lậu đã bị hạn chế đến mức tối đa.
Nguyễn Đồng Minh (Mai, sinh năm 1977, ngụ khóm Bình Đức 6, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, An Giang) là một phụ nữ “vô công rỗi nghề” nên giở chiêu trò lợi dụng sơ hở, lén lút lấy trộm tài sản của nhiều cửa hàng, tiệm buôn bán… trên địa bàn TP. Long Xuyên. Tuy nhiên, hành vi của Minh bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý theo quy định pháp luật.
Một đối tượng có biểu hiện ngáo đá, sau khi đập phá nhà dân rồi về nhà cố thủ, đổ xăng định đốt nhà làm nhiều người dân hoảng sợ. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng đã bị Cảnh sát 113 Công an tỉnh khống chế, bắt giữ.
Từ ngày 11 đến 17-4, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người tử vong.
Tệ nạn xã hội (TNXH) gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với đời sống con người, là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm. Nhận thức được điều đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc đẩy mạnh xây dựng mô hình “Khu dân cư không có thanh, thiếu niên mắc TNXH”. Đây là cách làm sáng tạo trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.
Sáng 19-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TX. Tân Châu (An Giang) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Tam (tự Địa, sinh năm 1976, cư trú ấp 3, xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
Ngày 17-4, UBND TX. Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 10 triệu đồng đối với ông Hồ Minh Kiện, chủ quán cà phê Mộc, đường Tôn Đức Thắng, phường Long Thạnh (TX. Tân Châu).
Nghị quyết liên tịch 01 đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng lực lượng Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh trong các mặt công tác để quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội (TNXH), góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương và mang lại nhiều hiệu quả cao trong thời gian qua.
Hiện nay, các lực lượng chức năng đang nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép” trên tuyến biên giới An Giang: phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chống buôn lậu. “Cuộc chiến 2 trong 1” này tạo áp lực nặng nề lên đôi vai của từng cá nhân và tập thể. Điều đáng mừng là tình hình vẫn đang được kiểm soát tốt, trong khi buôn lậu đã bị hạn chế đến mức tối đa.
Với việc tận dụng thiết bị có sẵn trong đơn vị, Công an xã Tân Trung (Phú Tân, An Giang) đã mang lại những thông tin bổ ích được cập nhật mỗi ngày về tình hình dịch bệnh Covid-19 cùng phương thức, thủ đoạn và cách thức phòng, chống các loại tội phạm cho người dân sinh sống trên địa bàn hiệu quả.
Sau khi được Nguyễn Ngọc Thức (sinh năm 2001, ngụ khóm Bình Đức 4, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, An Giang) nhắn tin cho biết, sẽ đánh em ruột mình, ngay lập tức, Lê Văn Dương (sinh năm 2000, ngụ khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên) đến địa điểm nhưng không phải để can ngăn. Thấy 2 bên đang đánh nhau, Dương tiếp sức cho em mình bằng cách dùng hung khí đâm Thức bị thương nặng phải đi cấp cứu.