- Cuộc thi tìm hiểu Văn kiện Đại hội Đảng do Đảng ủy xã Mỹ Hòa Hưng (An Giang) tổ chức đã lan tỏa từ cán bộ đến học sinh với 116 bài thi, qua đó chọn trao 16 giải cá nhân và 1 giải tập thể xuất sắc.Thu hút dòng vốn đầu tư và cam kết đầu tư hơn 132.000 tỷ đồng là một trong những dấu ấn thành công của Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang 2018. Trên cơ sở này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang tiếp tục phát huy truyền thống tự hào, vươn mình phát triển. Đồng thời, mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.
Ngày 16-12, Công an huyện Châu Thành ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Giáng sinh 2018, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2019.
Sáng 16-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn kiểm tra Trung ương đã làm việc với Tỉnh ủy An Giang về kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018” và tình hình an ninh trật tự, phòng chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân cùng chủ trì cuộc họp và làm việc với đoàn.
Sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, để trở thành nhà vô địch, TP. Long Xuyên như biển người xuống đường mừng chiến thắng của đoàn quân áo đỏ. Ai cũng vỡ òa trong niềm vui, hạnh phúc...
Với chủ đề “An Giang - Kết nối cơ hội, hợp tác thành công", Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang 2018, do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì diễn ra sáng 15- 12, tại TP. Long Xuyên đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Sáng 15-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang 2018 - hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của tỉnh.
Sáng 15-12, UBMTTQ Việt Nam phường Mỹ Quý (TP. Long Xuyên) phối hợp Nhóm bạn hữu Huệ Phương (TP. Long Xuyên) tổ chức lễ khởi công cất nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Phạm Văn Tương (82 tuổi, ngụ khóm Tân Phú).
Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, với chủ đề “An Giang - Kết nối cơ hội, hợp tác thành công”, do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì sẽ diễn ra vào ngày 15-12-2018. Trước thềm hội nghị, Báo An Giang xin giới thiệu danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang.
Khoảng 11 giờ 15 phút, ngày 14-12, trên đường Hà Hoàng Hổ, đoạn thuộc tổ 2, khóm Đông Hưng, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm một người chết.
Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, với chủ đề “An Giang - Kết nối cơ hội, hợp tác thành công”, do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì sẽ diễn ra vào ngày 15-12-2018.
Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) Nguyễn Việt Trí cho biết: “An Giang đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông phù hợp quy hoạch.
Đất đai là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Việc phân bổ, sử dụng quỹ đất hợp lý góp phần phát triển bền vững. Ở An Giang, cơ cấu đất đai đã ổn định từ nhiều năm, phần lớn diện tích đất đã giao, cho thuê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.
Huyện Phú Tân nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, có thế mạnh nông nghiệp (NN). Thông qua nguồn vốn ngân sách đầu tư tập trung, sự hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỉnh và huy động các nguồn lực xã hội, huyện Phú Tân đã đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (KTXH), góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn.
Chợ Mới có diện tích 369,06km2, cách TP. Long Xuyên 29km theo Tỉnh lộ 944, được bao bọc bởi sông Tiền, sông Hậu, phục vụ đắc lực cho sản xuất nông nghiệp (SXNN), sinh hoạt của Nhân dân; đường giao thông thủy, bộ thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa.
An Phú có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ (TM-DV) và du lịch, đặc biệt là kinh tế biên giới. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015-2020) xác định, An Phú phấn đấu trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa giao thương của khu vực ĐBSCL với Campuchia và các nước Đông Nam Á vào năm 2020.
Đó là nhận định chung của các nhà đầu tư trong và ngoài nước khi có dịp về TX. Tân Châu tham quan, du lịch, khảo sát để phục vụ ý tưởng đầu tư, làm ăn lâu dài tại vùng đất này.
An Giang có 11 đơn vị hành chính bao gồm: TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc, TX. Tân Châu và 8 huyện: Chợ Mới, Phú Tân, Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú.
Với điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý cũng như cảnh quan thiên nhiên, huyện Tịnh Biên đang sở hữu tiềm năng rất lớn trong phát triển du lịch (DL) và kinh tế biên mậu. Những năm qua, UBND huyện Tịnh Biên đã đẩy mạnh kêu gọi đầu tư cũng như tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp (DN) đến với miền đất này.
An Giang là tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long, có đường biên giới dài gần 100km, giáp 2 tỉnh Takeo, Kandal (Vương quốc Campuchia), có nhiều di tích lịch sử - văn hóa và vùng Thất Sơn hùng vĩ, huyền bí, với 4 dân tộc (Kinh, Khmer, Chăm, Hoa). Từ đó, tạo ra những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng phong phú, làm tiền đề phát triển đa dạng các loại hình du lịch (tâm linh, sinh thái, cộng đồng...).
Theo chủ trương của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), các hoạt động thể thao phong trào cần xã hội hóa (XHH) nguồn kinh phí nhằm huy động “sức dân” trong lĩnh vực này.