Năm 2013, sau khi hành vi phạm tội của nhóm bị cơ quan chức năng phát hiện, Nguyễn Văn Phước (sinh năm 1968, ngụ khu phố 6, phường An Khánh, quận 2. TP. Hồ Chí Minh) và Bùi Văn Đông (Tài, sinh năm 1967, ngụ khu phố phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) bị bắt giữ. Riêng Lê Minh Tùng (Hoàng Linh, sinh năm 1966, ngụ thôn 11, xã Ea Wy, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đăk Lắk) bỏ trốn.
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) được đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi bỏ phiếu, Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang đã lên kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông trong dịp này.
Chiều 25-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoanh Tha (sinh năm 1986) và Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1988), cùng trú ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú (An Giang), để tiếp tục điều tra hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Chiều 25-4, trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP. Long Xuyên (An Giang) cho biết, Công an thành phố đang tạm giữ hình sự Phan Tấn Lực (sinh năm 1999), đồng thời đang triển khai lực lượng truy bắt Trần Minh Hiếu (sinh năm 1997), cùng ngụ khóm Đông Thạnh A, phường Mỹ Thạnh (TP. Long Xuyên) về hành vi cướp tài sản.
Thời gian qua, tình trạng lấy lớp đất mặt trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số xã trên địa bàn huyện Chợ Mới (An Giang). Tuy nhiên, việc xử lý khá khó khăn do các đối tượng tổ chức các hoạt động đối phó với ngành chức năng; cùng với đó chế tài xử phạt còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe.
Sáng 22-4, Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang) phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh An Giang) kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất- kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại huyện Phú Tân.
Thực hiện Công điện số 479/CĐ-TTg ngày 15-4-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, UBND tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự ATGT gắn với thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19…
Chơi hụi (hội) được xem như là một hình thức góp vốn với nhiều cách thức để người làm chủ đầu hụi và chơi hụi hưởng hoa hồng, lời lỗ. Tuy nhiên, không phải bất kỳ người nào tham gia chơi hụi cũng được êm xuôi, nếu không rõ ràng, minh bạch sẽ phát sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, gây thương tích. Điển hình như vụ việc xảy ra tại thị trấn Cái Dầu (Châu Phú, An Giang) giữa Đ.T.C.N (sinh năm 1983, chủ hụi) và L.T.K.C (sinh năm 1983, hụi viên) cũng vì giành hốt hụi.
Chiều 20-4, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an 2 tỉnh An Giang và TP. Cần Thơ tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp tuần tra, kiểm soát (TTKS), xử lý vi phạm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), trật tự xã hội (TTXH) và phòng, chống đua xe trái phép (PCĐXTP) địa bàn giáp ranh.
Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội cùng chung tay phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với các loại tội phạm.
Nghe tiếng vợ chồng Néang Sa Ra (sinh năm 1972) và Chau Done (sinh năm 1971, ngụ ấp Ninh Thuận, xã An Tức, Tri Tôn, An Giang) gây gổ bên nhà, bà Néang Srây (sinh năm 1947, mẹ vợ của Done) qua can ngăn. Sau đó, việc cự cãi vẫn kéo dài dẫn đến đánh nhau, trong lúc không kềm chế, Chau Done đã đánh trúng bà Srây dẫn đến tử vong.
Trong lúc công việc làm ăn gặp khó khăn, An Ngọc Hà (sinh năm 1985, ngụ thôn Nga Long, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) không cố gắng tìm cách để vượt qua mà lại nghe theo lời của người lạ không rõ lai lịch để cùng Nguyễn Đức Tài (sinh năm 2000, ngụ thôn Đại Trà Đức, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) tiếp tay vận chuyển trái phép chất ma túy.
Sáng 15-4, trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP. Long Xuyên (An Giang) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang lấy lời khai các đối tượng liên quan vụ đánh bạc ở tổ 5, khóm Đông Thịnh A, phường Mỹ Thạnh vừa mới bị triệt phá.
Sáng 15-4, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường thủy - Công an tỉnh An Giang và Công an TP. Long Xuyên tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội phục vụ các ngày lễ 30-4 và 1-5 và bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2016).
Nhằm thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021, với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT”, Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trong những tháng đầu năm và sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trong thời gian tới.
Ngày 14-4, thượng tá Lê Văn Đấu, Trưởng Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết: từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tổ chức 154 ca tuần tra, kiểm soát vi phạm an toàn giao thông; phát hiện, lập biên bản 26 trường hợp vi phạm, tạm giữ 21 phương tiện xe tải chở đất mặt.
Hiện nay, Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2021 đang được tổ chức đồng loạt ở cấp huyện, hướng đến cấp tỉnh và quân khu. Tại An Giang, TP. Long Xuyên được chọn tổ chức điểm rút kinh nghiệm cho tỉnh và Quân khu 9. Đây là một trong những hoạt động nổi bật kể từ khi Luật DQTV 2019 được ban hành.
Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang thời gian gần đây đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Cụ thể, qua đấu tranh, nhiều tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng gian, hàng giả đã bị cơ quan chức năng bắt giữ, nhiều đường dây buôn lậu bị bóc gỡ nhằm lập lại trật tự trong công tác này.
Tuy chuyện tình cảm trai gái ngày nay có những thay đổi theo xu thế phát triển của xã hội hiện đại, nhưng việc nhận thức trong tình cảm, đặc biệt trong mối quan hệ “yêu đương” ở độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” không những gây ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất, mà còn trả giá bằng cả tương lai của người trong cuộc.
Chiều 13-4, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Dư Quốc Cường (sinh năm 1990, ngụ phường Tân Lập, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) và Nguyễn Thanh Hải (Tý, Tư, Bốn sinh năm 1979, ngụ phường Thảo Điền, Q.2) mức án tử hình; Nguyễn Thanh Phượng (sinh năm 1967, ngụ phường 11, Q.6, TP. Hồ Chí Minh) 15 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Slển Tuyên Khoa (sinh năm 1986, ngụ phường 5, Q.11, TP. Hồ Chí Minh) 3 năm về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.