- Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ban hành công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá trên địa bàn tỉnh.Ma túy (MT) là chất độc hại đối với sức khỏe, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Chính vì vậy, mọi hành vi liên quan đến MT đều bị xử lý nghiêm minh.
Nhằm tăng cường phòng, chống tội phạm (PCTP), tệ nạn xã hội (TNXH), Công an huyện Chợ Mới phối hợp MTTQ thực hiện mô hình "Camera an ninh" PCTP. Thông qua việc trích xuất hình ảnh từ Camera an ninh giám sát, lực lượng Công an đã phát hiện 16 vụ, liên quan 25 đối tượng tội phạm hình sự và TNXH; xử lý 4 vụ va chạm giao thông, 3 vụ trộm cắp tài sản.
Có việc làm ổn định nhưng không chịu làm ăn lương thiện, bị can đã dùng thủ đoạn gian dối qua mặt cơ quan và người quen, chiếm đoạt trên 28 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân, kéo theo một số người phải liên đới chịu trách nhiệm.
Vừa qua, một vụ xích mích giữa 2 nhân viên Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn đã xảy ra, nguyên nhân bắt nguồn từ việc sử dụng mạng xã hội. Người này cho rằng người kia có lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm và hạ thấp uy tín của mình.
Lúc 19 giờ 35 phút, ngày 20-8, trên tuyến Quốc lộ 91 (đoạn thuộc tổ 1, khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 2 người tử vong.
Sau hơn 2 tháng triển khai, mô hình Camera an ninh khu vực chợ Trà Mơn (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) dần mang lại hiệu quả. Đồng thời, địa phương vừa cho ra mắt mô hình “Làng bè tự quản về an ninh trật tự (ANTT)” nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Chiều 17-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Châu Phú tổ chức họp mặt truyền thống “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018.
Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong mùa lũ năm nay, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ lẫn đường thủy, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân…
Cha, mẹ chia tay nhau, Lê Bá Lâm (sinh năm (SN) 2003, ngụ phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, Kiên Giang) rời ghế nhà trường, cùng mẹ, các chị, em sang TP. Long Xuyên tìm kế mưu sinh. Thân là phụ nữ, gánh vác trách nhiệm lo cho các con, Nguyễn Thị Hường (SN 1982, mẹ Lâm) xoay xở rồi vướng vào nợ nần. Thương mẹ, Lâm tìm cách giúp, nhưng lại bằng cách sai lầm nhất.
Ngày 23-1, Tòa án nhân dân(TAND) tỉnh mở phiên tòa xét xử vụ án “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam” đối với Vương Văn Thả (sinh năm 1969, ngụ ấp Vĩnh Lịnh, xã Vĩnh Hậu, An Phú) cùng 3 đồng phạm. Không đồng ý mức hình phạt 12 năm tù, Vương Văn Thả làm đơn kháng cáo.
Từ ngày 4 đến 8-8, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết.
Thời gian gần đây, tình hình mua bán, thẩm lậu, sử dụng ma túy, ma túy tổng hợp (MTTH) vào Việt Nam rất phức tạp, khó lường với sự xuất hiện của nhiều loại MT mới. Mặc dù lực lượng phòng, chống tệ nạn (TN) MT đã tích cực đấu tranh nhưng tội phạm và TNMT chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.
Lợi dụng đêm tối, đường vắng người qua lại, Mai Lai Hồng Phúc (sinh năm 1994, trú khóm Mỹ Lộc, phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên), đã chặn ôtô, lấy đá đập bể kiếng xe, cướp điện thoại của tài xế, rồi tẩu thoát.
Bị cáo làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ một phần hình phạt vì thấy mức án tòa sơ thẩm tuyên phạt cao. Ngoài ra, cấp sơ thẩm chưa xem xét về hoàn cảnh gia đình thuộc diện chính sách của bị cáo…”
Quá trình vay nợ, trừ cấn nợ giữa Ngô Thành Vân (sinh năm (SN) 1969, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên), Huỳnh Văn Khâm (SN 1970, ngụ phường Mỹ Hòa), Nguyễn Tấn Nam (SN 1983, ngụ khóm Đông An, phường Đông Xuyên) đã xảy ra mâu thuẫn. Hậu quả của việc này là một bản án nghiêm khắc dành cho kẻ phạm pháp.
Giám định tư pháp là hoạt động bổ trợ tư pháp, công cụ quan trọng, phục vụ đắc lực cho hoạt động điều tra, truy tố và xét xử, góp phần giải quyết các vụ án chính xác, khách quan, đúng pháp luật.
Vận chuyển hàng hóa nhập lậu là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nhưng hiện nay, không ít người vì hám lợi, nghe theo lời xúi giục của người khác, bất chấp hậu quả sẽ đến với bản thân. Điển hình là bị cáo Sơn Sô Đa (sinh năm 1987, ngụ khóm 3, phường 5, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng).
Lúc 13 giờ 15 phút, ngày 6-8, tại khu vực ấp Sa Tô (xã Khánh Bình, An Phú), Đội đặc nhiệm Phòng chống Ma túy và Tội phạm – Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) Long Bình phát hiện các đối tượng dùng vỏ lãi vận chuyển đường cát từ bờ sông Campuchia cặp kho Nguyễn Nga (Việt Nam).
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên đang thụ lý, xác minh tin báo tố giác tội phạm vụ “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 1-11-2012, tại ấp Mỹ Thuận (xã Mỹ Hòa Hưng). Vụ án liên quan đến đương sự Lê Nhựt Trường (Trường Anh, sinh năm 1988), Lê Trường Kỳ (Trường Em, sinh năm 1990, cùng ngụ ấp Mỹ Khánh 1). Hiện, cả 2 không có mặt ở địa phương.
Phát huy sức mạnh toàn xã hội trong việc tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy (MT), mô hình “Phòng ngừa kéo giảm tội phạm, người sử dụng trái phép chất MT” xã Vĩnh Trạch được thành lập, đây được xem là mô hình mới, điển hình cho phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.