- Chiều 29/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Xuyên tổ chức công bố, trao các quyết định về tổ chức, cán bộ của các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn hệ thống chi hội, chi đoàn theo đơn vị khóm mới.Ngày 19/4, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức lễ khánh thành Nhà thi đấu đa năng thành phố. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Khánh Hiệp; Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Thanh Vũ, cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Châu Đốc đến dự.
Ngày 19/4, TS. BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang cho biết, ngành y tế và các địa phương trong tỉnh đã sẵn sàng các điều kiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 222.440 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, đóng góp tích cực vào sự phát triển KTXH của tỉnh.
Đối tượng tập huấn viết tin, bài báo chí của tôi hôm ấy khá đặc biệt. Không phải là cán bộ, công nhân viên chức nhà nước phụ trách truyền thông, đội ngũ cộng tác viên báo chí như thường lệ, mà là sinh viên Trường Đại học An Giang. Các bạn theo học ngành ngôn ngữ, tự nhiên hoặc gần nhất là các ngành xã hội, chứ chẳng ai học chuyên ngành báo chí. Chia sẻ chuyên môn với đối tượng “ngoại đạo”, thấy dễ, vậy mà khó. Nhưng rồi, lại thấy dễ!
Dám nghĩ, dám làm, anh Nguyễn Châu Thanh (ấp Long Hòa, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú) đã khởi nghiệp từ đam mê trồng xương rồng - một loài cây kiểng sần sùi, nhiều gai nhọn, có sức sống mãnh liệt để phát triển kinh tế gia đình.
Quý I/2022, hoạt động của các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) ngày càng đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị, địa phương; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra.
Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 dần được kiểm soát, hoạt động sản xuất - kinh doanh và đời sống, sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) từng bước thích ứng trạng thái bình thường mới. Trong các tháng còn lại của năm 2022, Châu Phú tập trung thực hiện các nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
Hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh ổn định trở lại, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Cùng với nỗ lực của các doanh nghiệp (DN), các ban, ngành, đoàn thể, chỉ số phát triển ngành công thương vẫn tăng trưởng, góp phần quan trọng duy trì phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang.
Ngày 18-4, tại huyện Châu Phú, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị giao ban công tác Dân vận quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/ 2022. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam chủ trì hội nghị.
Chiều 18-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch 139/KH-UBND, ngày 16/3/2022 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 – 2022).
Đến nay, An Giang đã tổ chức đánh giá và công nhận 62 sản phẩm OCOP (2 sản phẩm đạt 5 sao, 12 sản phẩm đạt 4 sao, 48 sản phẩm đạt 3 sao) của các DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Tỉnh đã đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến và phát triển sản phẩm OCOP An Giang để thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực, gia tăng giá trị của các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP và các sản phẩm tiềm năng.
Chiều 18/4, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết, qua quan sát và theo dõi trên radar thời tiết cho thấy, khối mây đối lưu đang phát triển trên khu vực huyện Châu Thành (tỉnh An Giang).
Ngày 18/4, Sở Y tế An Giang cho biết, đã ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 222.440 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
TP. Long Xuyên trải qua 3 tháng đầu năm 2022 với nhiều thuận lợi, dấu ấn nổi bật. Điều đó tạo nên động lực, đòn bẩy quan trọng để địa phương phát triển kinh tế - xã hội đạt chỉ tiêu đề ra cho cả năm.
Là người tiên phong trồng chôm chôm ở địa phương, ông Nguyễn Tấn Thành (ngụ ấp Tân Đông, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn) đang chuẩn bị hưởng “trái ngọt” khi vườn chôm chôm gần đến ngày thu hoạch đợt đầu tiên với những tín hiệu rất khả quan.
Từ ngày 20 đến 24/4, tại TP. Châu Đốc sẽ diễn ra “Ngày hội mắm Châu Đốc, An Giang - Đặc sản các vùng miền năm 2022”. Để góp phần thành công cho ngày hội, các ban, ngành, đơn vị TP. Châu Đốc, các tiểu ban đang khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại, đảm bảo công tác chuẩn bị tổ chức chu đáo.
Từ cuối tháng 3/2022, Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài kê khai và nộp thuế tại Việt Nam, đã chính thức hoạt động sau lễ công bố của Tổng cục Thuế. Điều này mang đến lợi ích thiết thực, giảm bớt thời gian, chi phí để doanh nghiệp (DN) nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thuế tại Việt Nam. Cùng với đó, với sự ra đời của ứng dụng eTax Mobile, đã mang đến nhiều tiện ích cho DN, chủ cơ sở và cá nhân đóng thuế trong nước.
Ông Năm Nhã (tên thật là Dương Xuân Quả), hiện là Giám đốc Công ty TNHH MTV Công nghệ sau thu hoạch Dương Xuân Quả, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, từ lâu đã nổi tiếng với danh hiệu “Vua lò sấy” miền Tây. Mới đây, bằng sự tìm tòi học hỏi, ông đã nghiên cứu thành công quy trình sản xuất gạo sữa với độ ẩm dưới 10%, tỷ lệ tấm dưới 2%. Ngày 15/10/2021, được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp bằng sáng chế độc quyền về quy trình sản xuất gạo sữa, góp phần nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam.
Với sự tham gia của 18 tỉnh, thành phố từ Bắc vào Nam, cùng 54 đơn vị trong tỉnh, Ngày hội mắm Châu Đốc, An Giang - Đặc sản các vùng miền năm 2022 (gọi tắt là Ngày hội mắm Châu Đốc) là nơi tụ họp nhiều sản vật nổi tiếng cả nước. Cùng với đó là nét văn hóa đặc sắc từ dân tộc các vùng, miền, hứa hẹn là điểm đến thú vị cho du khách gần xa.
Chiều 17/4, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang Giang cho biết, qua quan sát và theo dõi trên radar thời tiết cho thấy, khối mây đối lưu đang phát triển trên khu vực TP. Cần Thơ, giáp ranh tỉnh An Giang.