An Giang chào năm học mới 2020-2021

05/09/2020 - 08:42

 - Sáng 5-9, cùng với cả nước, hơn 416.000 học sinh của 731 trường, cơ sở giáo dục, từ bậc mầm non – mẫu giáo đến THPT, học viên các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh An Giang đã bước vào năm học mới 2020-2021. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường, tất cả các phương án phòng dịch đã được các ngành, các cấp kích hoạt, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và thầy cô giáo.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục tiến hành rà soát thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành chức năng. Đồng thời, tập trung đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm các bếp ăn tập thể, nhà ăn bán trú và hoạt động vui chơi của học sinh, nhất là các trường mầm non – mẫu giáo…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Thị Ngọc Diễm cho biết, năm học mới 2020-2021, các trường học trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tích cực hỗ trợ việc thực hiện sách giáo khoa lớp 1 mới cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bồi dưỡng giáo viên theo chương trình phổ thông mới và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trong dịp hè. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông về Chương trình giáo dục phổ thông mới, nhằm tạo sự đồng thuận trong cộng đồng về chủ trường đổi mới của ngành. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, phòng, chống tai nạn thương tích, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh.

Bên cạnh đó, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục tinh gọn, hiệu quả, có giải pháp về nhân sự để giải quyết tình trạng thiếu- thừa cục bộ giữa các đơn vị; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ cho các trường; thực hiện các giải pháp nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông, thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục khởi nghiệp, nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của học sinh…

+ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Thị Ngọc Diễm đã dự lễ khai giảng tại Trường THPT Chu Văn An (Phú Tân). Đồng thời, trao 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng. Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ quà "Tiếp bước đến trường" cho học sinh, gồm: xe đạp, tập, học bổng…, với tổng trị giá 148 triệu đồng.

Năm học 2019-2020, Trường THPT Chu Văn An có 16 học sinh đạt điểm 10 các môn thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT; 531 học sinh giỏi các cấp (cao hơn năm học trước 8%); tập thể nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”...

Sáng 5-9, đồng loạt các điểm trường trên địa bàn huyện Phú Tân nô nức khai giảng năm học 2020-2021. Toàn huyện huy động hơn 36.000 học sinh các cấp đến trường. Ngoài hoạt động “Tiếp sức đến trường” của Hội Khuyến học các cấp, ngành giáo dục và đào tạo huyện dành hơn 500 triệu đồng mua sách giáo khoa lớp 1 cho học sinh thuộc hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn... đảm bảo các em có đủ sách giáo khoa để học tập.

+ Dự lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP. Long Xuyên), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trao quà “Tiếp sức đến trường” trị giá 20 triệu đồng và 400 quyển tập cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang trao tặng gói tài trợ gần 1,3 tỷ đồng, để trang bị phòng bộ môn Ngoại ngữ, phòng thiết bị và thư viện số.

Năm học qua, trường có 99,92% học sinh đạt loại khá giỏi, xếp hạnh kiểm loại tốt; 8 giải học sinh giỏi cấp quốc gia, 25 huy chương học sinh giỏi cấp khu vực, 116 giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

 Dịp này, nhiều  tập thể, cá nhân của trường đã nhận cờ thi đua và bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh, bằng khen Ban Chấp hành Công đoàn giáo dục Việt Nam.

+ Theo Phòng Giáo dục - Đào tạo TP. Long Xuyên, hôm nay, toàn thành phố có 46.658 học sinh đến trường, đạt tỷ lệ 96,05%. Cụ thể, cấp mầm non có 6.800 học sinh, cấp tiểu học có 23.348 học sinh, cấp THCS có 16.510 học sinh.

+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng và Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Phạm Minh Tâm đã đến dự lễ khai giảng năm học mới và trao học bổng Nguyễn Văn Thoại cho 35 học sinh Trường THPT Vọng Thê. Quỹ học bổng được thành lập năm 2013. Qua 3 cuộc vận động, đã đạt trên 2 tỷ đồng, được gửi tiết kiệm, tiền lãi hàng năm dùng để phát học bổng, trợ cấp cho học sinh nghèo. Năm học 2019 – 2020, lãi suất từ quỹ Học bổng Nguyễn Văn Thoại được 158 triệu đồng. Qua đó, đã trao học bổng cho học sinh các trường: THPT Nguyễn Văn Thoại (45 suất), THPT Vọng Thê (35 suất), Vĩnh Trạch (35 suất), Nguyễn Khuyến (35 suất), với mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 tại Trường THPT Nguyễn Hiền (TP. Long Xuyên) và trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho trường vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm học 2019-2020.

Năm học 2019-2020, Trường THPT Nguyễn Hiền có tỷ  lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, hiệu quả đào tạo đạt 99,31%, số lượng học sinh khá, giỏi tăng mạnh đạt 95,83%. Trong năm học mới, trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phấn đấu đạt các tiêu chí chuẩn quốc gia giai đoạn 2 trong năm 2021.

+ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Long Xuyên. Năm học 2020- 2021, Trường THPT Long Xuyên tiếp nhận 528 học sinh khối 10, nâng tổng số học sinh toàn trường là 1.548 học sinh. Trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, đảm bảo trung thực, khách quan, công bằng, phản ánh đúng chất lượng giáo dục; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID 19; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao trình độ chuyên môn…

+ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết dự lễ khai giảng năm học 2020–2021 tại Trường Trẻ em khuyết tật An Giang. Năm 2019 – 2020, trường đã huy động học sinh đạt 99,5%; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, với tỷ lệ học sinh lên lớp đạt trên 98%, hiệu quả đào tạo trên 73%...

Năm học 2020– 2021, trường sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm trong thực hiện phương pháp dạy và học, nhằm phát triển tối đa năng lực và phẩm chất của học sinh.

+ Năm học 2020-2021, Trường Tiểu học Lê Lợi (TP. Long Xuyên) có 573 học sinh theo học với hình thức bán trú. Đối với 116 học sinh mới vào học lớp 1, được Công ty Honda Việt Nam tặng nón bảo hiểm (1 nón/em).

Nhân dịp khai giảng năm học mới, Công ty TNHH MTV Dương Cát (TP. Hồ Chí Minh) tài trợ hệ thống xử lý nước sạch theo công nghệ lọc nước của Mỹ, có công suất 80 lít/giờ, trị giá 48 triệu đồng, nhằm cung cấp nước uống tinh khiết cho học sinh của trường.

+ Năm học 2019- 2020, Trường Phổ thông Thực hành sư phạm An Giang  đã được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”, tỷ lệ học sinh khá giỏi được nâng lên, cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm nhà trường được chú trọng, cải thiện. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT, trúng tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề ngày càng được nâng cao, năm sau cao hơn năm trước...

+ Năm học 2020-2021, Trường THPT Nguyễn Công Trứ (TP. Long Xuyên) có 1.300 học sinh đến trường; trường sẽ phấn đấu quyết tâm chủ động linh hoạt xây dựng dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, xây dựng các chủ đề tích hợp đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng chú trọng giáo dục đạo đức rèn luyện kỹ năng sống thực hành xã hội. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành vận dụng kiến thức, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý huy động nguồn lực xây dựng cảnh quan trường xanh sạch đẹp...

+ Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên đã đến dự khai giảng năm học mới tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (thị trấn Chợ Mới). Năm học 2020-2021, tất cả 90 điểm trường ở huyện Chợ Mới đã huy động hơn 59.000 học sinh các cấp học từ mầm non đến THPT ra lớp, đạt tỷ lệ 98- 99%. Để tạo điều kiện cho các học sinh đến lớp nhân ngày khai giảng, Phòng Giáo dục và Đào tạo và chính quyền 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã huy động các bến đò khách ngang sông hoạt động hết công suất, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh đi lại…

+ Hơn 25.300 học sinh thuộc 71 điểm trường trên địa bàn huyện Tịnh Biên đã chính thức bước vào năm học 2020-2021. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các trường đều đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, như: yêu cầu học sinh đeo khẩu trang, rửa tay với dung dịch sát khuẩn và ngồi giữ khoảng cách khi làm lễ khai giảng năm học mới.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến và Bí thư Huyện ủy Tịnh Biên Phan Văn Cường dự lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Trường THPT Tịnh Biên. Năm học mới 2020-2021, Trường THPT Tịnh Biên sẽ đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh; hạn chế tỷ lệ học sinh bỏ học bằng hoặc thấp hơn mức bình quân của tỉnh. Cùng với đó, tiếp tục duy trì, giữ vững ổn định hiệu quả đào tạo và chất lượng giáo dục; nâng cao thành tích tham gia các phong trào thi đua cơ sở…

+ Đến dự lễ khai giảng năm học mới 2020-2021, đại tá Nguyễn Văn Lèo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng 2.000 quyển tập cho học sinh Trường THCS và THPT Long Bình. Đây là năm học đầu tiên trường được nâng cấp từ Trường THCS trực thuộc Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện An Phú nâng lên thành trường THCS và THPT trực thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo, được phép đào tạo học sinh từ lớp 6 đến lớp 12.

Năm học mới 2020-2021, huyện An Phú có 53 trường của 4 cấp học, với tổng số 33.998 học sinh, trong đó học sinh cư trú bên Campuchia về Việt Nam học tập khoảng 1.458 em. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Phú đã phối hợp chính quyền các địa phương thực hiện công tác rà soát học sinh và người giám hộ, bố trí giáo viên giảng dạy trong quá trình cách ly. Tổ chức cho phụ huynh hoặc người đại diện của các em hoàn thành cách ly ký cam kết ở Việt Nam tiếp tục học tập trong thời gian phòng, chống dịch bệnh...

+ Cùng với các địa phương trong tỉnh, 36 điểm trường, với hơn 20.000 học sinh, từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn TP. Châu Đốc đã khai giảng năm học mới 2020-2021.

Năm học 2020-2021, cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn TP. Châu Đốc tiếp tục tăng cường kỷ cương, nền nếp, chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập, phát triển năng lực học sinh…

+ Năm học 2020 - 2021, TX. Tân Châu  có 3.705/ 4.090 trẻ mầm non, mẫu giáo (90,58%),13.101/ 13.590 học sinh tiểu học (96,40%) và 9.892/ 10.420  học sinh trung học sơ sở (94,93%) đến lớp. Lễ khai giảng vào sáng 5-9,  52 điểm trường trên địa bàn thị xã đều thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch, như: học sinh, giáo viên, đại biểu đều đeo khẩu trang và được đo thân nhiệt trước khi vào trường; hạn chế học sinh tập trung dưới sân trường, không thả bóng bay, không tổ chức tiệc sau buổi lễ...

+ Lễ khai giảng năm học 2020-2021 các điểm trường trên địa bàn huyện Châu Thành được tổ chức ngắn gọn và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón năm học mới cho các em học sinh, giáo viên. Năm học 2020-2021, ngành Giáo dục & Đào tạo huyện tiếp tục phối hợp các địa phương tập trung thực hiện tốt công tác huy động học sinh ra lớp. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục; đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh. Đặc biệt, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, giúp học sinh nghèo có điều kiện đến trường…

+ Nhân dịp khai giảng năm học mới, Chi bộ Khối Doanh nghiệp tư nhân (Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) trao tặng 3.100 quyển tập cho các học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Châu Thành, nhằm giúp các em có điều kiện tiếp tục đến trường, với tổng trị giá trên 10 triệu đồng, từ nguồn vận động các doanh nghiệp trong tỉnh.

+ Cùng với các địa phương khác của tỉnh, hơn 80 điểm trường trên địa bàn huyện Châu Phú đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Tại lễ khai giảng, Trường Tiểu học A Vĩnh Thạnh Trung và Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung 2 được nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Năm học mới, ngành giáo dục huyện Châu Phú tiếp tục hướng đến mục tiêu đổi mới đồng bộ giữa phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, giáo viên, các điểm trường sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

+ Nhân khai giảng năm học mới 2020-2021, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ phát động trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một (năm học 2020-2021), với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”. Theo đó, có 37.596 học sinh lớp một của 327 điểm trường tiểu học trên địa bàn tỉnh sẽ được tặng mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Công ty Honda Việt Nam tài trợ.

+ Năm học 2020- 2021, trên cơ sở nền tảng thành quả đạt được Trường Mầm non Sen Hồng (Nhà Thiếu nhi An Giang) sẽ tiếp tục phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý về giáo dục mầm non. Đồng thời, thực hiện 100% trẻ sinh hoạt bán trú, 100% trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng, 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ, 100% lớp thực hiện chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ theo các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 100% trẻ em được đánh giá theo độ tuổi và 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non…

Nhóm P.V