An Giang ghi nhận 7 trường hợp mắc COVID-19

18/07/2021 - 19:33

 - Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, trong ngày 18-7, toàn tỉnh ghi nhận thêm 7 trường hợp mắc COVID-19.

Trong đó, huyện An Phú 1 trường hợp tên T.P.T. (sau khi nhập cảnh qua khu vực địa phận TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày, về địa phương tại xã Phước Hưng, huyện An Phú tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày, lấy mẫu lần 4 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính).

Huyện Chợ Mới 2 trường hợp:

- Trường hợp thứ nhất tên N.H.H.N.Đ. (xã Bình Hòa, huyện Châu Thành), tài xế xe tải, về từ TP. Hồ Chí Minh đến Trạm kiểm soát Chợ Mới, test nhanh dương tính đưa vào cách ly điều trị từ ngày 17-7, có kết quả xét nghiệm PCR dương tính ngày 18-7.

- Trường hợp thứ hai tên N.T.T.N. (địa chỉ xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân) về từ TP.HCM bằng ghe, đến Trạm kiểm soát huyện Chợ Mới, test nhanh dương tính đưa vào cách ly điều trị từ ngày 17-7, có kết quả xét nghiệm PCR dương tính ngày 18-7.

TP. Long Xuyên ghi nhận 3 trường hợp: trường hợp thứ nhất tên L.H.Đ (khóm Bình Đức 2, phường Bình Đức), tài xế xe tải, về từ tỉnh Bạc Liêu; trường hợp thứ hai tên D.K.H (xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn), về từ tỉnh Vĩnh Long; trường hợp thứ ba tên P.V.C (xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành), về từ tỉnh Long An. Cả 3 trường hợp này đều được Trạm kiểm soát của TP. Long Xuyên phát hiện và đưa vào cách ly tập trung từ ngày 10-7.

Huyện Châu Thành ghi nhận 1 trường hợp là vợ của ca bệnh N.H.H.N.Đ (xã Bình Hòa, huyện Châu Thành).

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, tổng số trường hợp mắc COVID-19 từ ngày 15-4 đến nay là 168 (1 tái dương tính), gồm 126 trường hợp ghi nhận trong tỉnh, 42 trường hợp nhập cảnh. Toàn tỉnh đang điều trị 140 trường hợp, đã chữa khỏi 25 trường hợp.

HỮU HUYNH