An Giang: Khánh thành công trình “Biển báo nguy hiểm và phao cứu sinh tái chế"

26/11/2021 - 14:10

 - Sáng 26-11, Tỉnh đoàn An Giang phối hợp Sở Lao động- Thương binh và Xã hội An Giang tổ chức khánh thành công trình “Biển báo nguy hiểm và phao cứu sinh tái chế”.

Công trình “Biển báo nguy hiểm và phao cứu sinh tái chế”

Trang trí chuẩn bị khánh thành công trình

Khánh thành công trình “Biển báo nguy hiểm và phao cứu sinh tái chế” tại địa bàn thị trấn Mỹ Luông

Khánh thành công trình “Biển báo nguy hiểm và phao cứu sinh tái chế” tại địa bàn xã Tấn Mỹ

Khánh thành công trình “Biển báo nguy hiểm và phao cứu sinh tái chế” tại địa bàn xã Bình Phước Xuân

Đại biểu trải nghiệm phao cứu sinh tái chế

 

Trao tặng 10 thùng sữa bột cho thiếu nhi thị trấn Mỹ Luông

Công trình “Biển báo nguy hiểm và phao cứu sinh tái chế” được triển khai thí điểm, với 300 phao cứu sinh tái chế và biển cảnh báo khu vực nước sâu tại 100 điểm có nguy cơ cao về đuối nước thuộc 6 địa phương trên địa bàn huyện Chợ Mới. 

Cụ thể, tại xã Tấn Mỹ bố trí 10 điểm; xã Bình Phước Xuân bố trí 10 điểm; thị trấn Mỹ Luông bố trí 10 điểm; xã Mỹ Hội Đông bố trí 25 điểm; xã Nhơn Mỹ bố trí 25 điểm; xã Kiến Thành bố trí 20 điểm.

Tại mỗi điểm được bố trí 1 biển cảnh báo và từ 3 - 5 phao. Các phao cứu sinh tái chế được làm từ lốp xe máy cũ và các chai nhựa rỗng, có giá thành khoảng 10.000 đồng. 

Đây là mô hình thiết thực vừa đảm bảo công tác phòng, chống nguy cơ đuối nước cho trẻ em, vừa giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và phù hợp với khả năng tổ chức thực hiện của các cơ sở Đoàn.

Qua đó, lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022-2027) và góp phần thực hiện Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2018 - 2022.

Hưởng ứng chương trình “Chia sẻ cùng em thơ - Chung tay vượt qua đại dịch”, Tỉnh đoàn An Giang đã trao tặng 10 thùng sữa bột pha sẵn cho thiếu nhi tại thị trấn Mỹ Luông, khu vực chịu nhiều ảnh hưởng trong đợt dịch COVID- 19 vừa qua. 

Tin, ảnh: THANH HÙNG