An Giang nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo

24/11/2021 - 06:24

 - Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) và các địa phương trong tỉnh An Giang đã thể hiện quyết tâm đổi mới, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, đáp ứng được yêu cầu đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới hoạt động dạy và học. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả GD&ĐT ở các bậc học theo phương châm “lấy học sinh làm trung tâm”, chú trọng phát triển con người để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Ngành GD&ĐT và các địa phương triển khai nhiều giải pháp đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả GD&ĐT ở các bậc học. Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang Trần Thị Ngọc Diễm cho biết, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đứng “tốp 10” cả nước và đứng đầu ĐBSCL 4 năm liền 2017-2020. Khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa vùng nông thôn và thành thị được thu hẹp. Mạng lưới, quy mô phát triển ở tất cả các bậc học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, phủ khắp các xã, phường, thị trấn, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xã hội.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 53,3% (năm 2016) lên 65% (năm 2020), tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 60% … Tỷ lệ trẻ đi học tăng lên từng năm, hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục - xóa mù chữ tiếp tục nâng chất… Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp luôn tích cực đổi mới phương pháp tổ chức thi, đánh giá với những biện pháp, như: Thành lập ngân hàng đề thi, lồng ghép kiểm tra - đánh giá bằng kỹ năng thực hành kết hợp vấn đáp, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia đánh giá kỹ năng của học sinh - sinh viên và góp ý chương trình đào tạo… Nhất là, Trường Đại học An Giang chú trọng triển khai công tác tự đánh giá cấp cơ sở và chương trình đào tạo theo chủ trương của Bộ GD&ĐT, trong đó có một số chương trình đào tạo được đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn Hiệp hội của các trường đại học Đông Nam Á (ANU-QA)…

Các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà được khen thưởng

Công tác quản lý giáo dục được tăng cường, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học được đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng GD&ĐT. Cùng với đó, công tác phối hợp hoạt động giữa ngành GD&ĐT, Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức các cấp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, có tác dụng tích cực trong việc huy động các nguồn lực của xã hội cùng chăm lo phát triển sự nghiệp GD&ĐT tỉnh nhà. Công tác xã hội hóa giáo dục, phong trào khuyến học, khuyến tài tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào việc xây dựng xã hội học tập cũng như tạo điều kiện cho nhiều học sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường...

Tỉnh An Giang vừa sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động 05-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT và phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu tiếp tục tăng cường lãnh, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa ngành giáo dục với mặt trận, đoàn thể và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản GD&ĐT và phổ cập giáo dục. Đổi mới, nâng chất giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá; tiếp tục củng cố, nâng chất phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò của Đoàn - Hội - Đội trong việc giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên. Phát triển và nâng chất đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới. Tuyên truyền và tổ chức tốt việc học tập suốt đời cho nhân dân, phấn đấu mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và gia đình trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập; phát triển mạnh mẽ hoạt động khuyến học, khuyến tài.

Thời gian tới, dự báo tình hình sẽ còn nhiều khó khăn, nhất là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu các cấp, ngành và toàn thể cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm nỗ lực vượt khó, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển GD&ĐT. Trước mắt là quyết tâm kiểm soát dịch bệnh để việc dạy và học sớm trở lại trạng thái bình thường mới…

HỮU HUYNH

 

Liên kết hữu ích