An Giang nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng

20/12/2021 - 05:47

 - Xác định việc xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh có vai trò quan trọng trong việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên. Năm 2021, các cấp ủy Đảng đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Năng lực lãnh, chỉ đạo, điều hành và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục được nâng lên; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả…

Các cấp ủy Đảng trong tỉnh An Giang luôn xác định, xây dựng Đảng về chính trị đòi hỏi phải nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng, vận dụng chủ trương của Đảng xây dựng nghị quyết của cấp ủy trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, trí tuệ, nêu cao tính chiến đấu của Đảng bộ và năng lực lãnh đạo, điều hành, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách phù hợp với quy luật khách quan, đặc điểm tình hình của địa phương, tạo bước đột phá để phát triển. Coi trọng việc nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ của toàn Đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng, trong năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, nội dung và phương thức tuyên truyền tiếp tục có nhiều đổi mới và phát huy hiệu quả tích cực, nhất là tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong việc phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội, chủ động giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, không để nhân dân khiếu kiện đông người, vượt cấp, hình thành “điểm nóng”. Phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tập trung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang (khóa XI) lần thứ 6, tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng

Thực hiện điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, hiệp y ngành dọc, thôi giữ chức, thôi tái cử... 177 trường hợp. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm chỉ đạo rà soát, làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên thuộc diện quản lý, làm cơ sở cho việc đánh giá, bố trí cán bộ. Các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021.

Theo đó, các cấp ủy Đảng đã tiến hành kiểm tra 370 tổ chức Đảng và 16.696 đảng viên; giám sát 230 tổ chức Đảng và 1.877 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức Đảng và 94 đảng viên. Việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên được tiến hành kịp thời và đảm bảo quy trình, quy định. Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 34 đảng viên, kết quả có 33 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh tiếp tục được chú trọng; việc thanh, kiểm tra phát hiện vụ việc tham nhũng được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm.

Hệ thống dân vận các cấp bám sát cơ sở để theo dõi, nắm bắt tư tưởng, dư luận nhân dân, nhất là đối với những vấn đề bức xúc để kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác dân vận chính quyền và lực lượng vũ trang được tăng cường. Công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội mang lại hiệu quả nhất định, góp phần phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nội bộ và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, tập trung đẩy mạnh công tác dân vận trong hệ thống chính trị các cấp, nhất là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở và địa bàn dân cư. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”.

THU THẢO