An Giang tiếp nhận trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19

06/09/2021 - 12:18

 - Sáng 6-9, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ tiếp nhận trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư; Giám đốc Công an tỉnh Đinh Văn Nơi; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên và Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đã đến dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư tiếp nhận 1,230 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời trao tặng.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư tiếp nhận 150 máy tạo ô-xy hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, do Tập đoàn Phương Trang-Futa Group tài trợ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư tiếp nhận 1 máy thở với kinh phí khoảng 650 triệu đồng, do Công ty TNHH Tiệm vàng đá quý Kim Lộc Phát tài trợ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư và Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng trao thư cảm ơn các doanh nghiệp

Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời phát biểu  tại buổi lễ

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu cảm ơn các doanh nghiệp đã hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị, vật tư y tế để phòng, chống dịch COVID-19

Tại buổi lễ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đã trao cho tỉnh An Giang 1,230 tỷ đồng; Tập đoàn Phương Trang-Futa Group tài trợ 150 máy tạo  ô-xy; Công ty TNHH Tiệm vàng đá quý Kim Lộc Phát tài trợ 1 máy thở, với kinh phí khoảng 650 triệu đồng.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang,  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trân trọng gửi lời cảm ơn Ban lãnh đạo và tập thể người lao động Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, Tập đoàn Phương Trang-Futa Group và Công ty TNHH Tiệm vàng đá quý Kim Lộc Phát đã hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị, vật tư y tế để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: trong thời điểm khó khăn này, nhưng các doanh nghiệp đã đồng hành chung tay cùng tỉnh chống dịch. Đây là món quà thật sự ý nghĩa, tạo động lực để giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang sớm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch COVID-19. Mong rằng với quyết tâm của Đảng bộ tỉnh, sự đồng hành của các doanh nghiệp, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường mới...

Chia sẻ tại buổi lễ, các doanh nghiệp đánh giá cao kết quả phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, qua đó mong muốn chính quyền tỉnh trong điều kiện cho phép hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, từng bước khôi phục sản xuất-kinh doanh; các doanh nghiệp sẽ nỗ lực  cùng với nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội chung sức, đồng lòng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19...

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU