An Giang: Xử phạt, đưa đi cách ly 4 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới

27/06/2021 - 19:38

 - Khoảng 7 giờ, ngày 27-6, tại khu vực Mốc Quốc giới 86 và A-2 (ấp Phú Quý, xã Phú Lộc, TX. Tân Châu, An Giang), Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và Phòng chống dịch COVID-19 số 12 và 14 (thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Bộ đội Biên phòng An Giang) phát hiện 3 đối tượng nhập cảnh trái phép.

Cụ thể, 3 đối tượng, gồm: Đặng Văn Đ. (sinh năm 1986), Đặng Văn D. (sinh năm 1984), cùng ngụ huyện An Phú và Dương Hồng C. (sinh năm 1974, ngụ huyện Châu Phú) đi bộ từ Campuchia qua đường biên giới vào địa phận Việt Nam. Qua kiểm tra, các đối tượng khai nhận do không có hộ chiếu, nên xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm ruộng tại huyện Koh Thum (tỉnh KanDal). Hiện không có nguồn thu nhập nên trở về Việt Nam.

Trước đó, khoảng 21 giờ, ngày 26-6, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phát hiện, bắt giữ Tô Thị Cẩm Nh. (sinh năm 1981, ngụ phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc) đang có ý định sang gò Tà Mâu (Campuchia) mua thuốc lá về bán.

Các đồn biên phòng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 đối tượng, phạt tiền 4 triệu đồng/đối tượng về hành vi xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, đồng thời bàn giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 địa phương đưa đi cách ly theo quy định.

Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng

G.K