An Phú tăng cường giữ vững trật tự, an ninh biên giới

31/07/2023 - 06:30

 - Với nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã phát huy trách nhiệm trong việc giữ vững trật tự, an ninh biên giới. Tuyến biên giới ổn định, giữ vững mối quan hệ hữu nghị, thân thiện với chính quyền và các lực lượng Campuchia, hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện An Phú năm 2023 đạt được mục 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện An Phú được đảm bảo. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn; lực lượng quân sự, công an, biên phòng phối hợp chốt chặn, tuần tra, kiểm soát 2.846 cuộc, với 5.652 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại được tăng cường. Lực lượng chức năng duy trì tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, lập biên bản vi phạm hành chính 1.215 trường hợp; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2.033 trường hợp với số tiền 4,2 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (có thời hạn) 126 trường hợp.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện hoàn thành nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2023; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện An Phú năm 2023 đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Được sự quan tâm thường xuyên của Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, sự chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của Ban Chỉ đạo diễn tập huyện; các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia diễn tập đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt công tác chuẩn bị, thực hành diễn tập đúng ý định, bảo đảm an toàn tuyệt đối… Thông qua diễn tập, góp phần nâng cao năng lực lãnh, chỉ đạo, tổ chức điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Rèn luyện, bồi dưỡng khả năng tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; củng cố, nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ. Đồng thời, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Theo Công an huyện An Phú, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện phát hiện 24 vụ, liên quan 28 đối tượng có dấu hiệu tội phạm về trật tự xã hội, tăng 4 vụ so năm 2022, đấu tranh làm rõ 22 vụ, xử lý hình sự 28 đối tượng. Triệt xóa 46 điểm tệ nạn xã hội, liên quan 117 đối tượng (giảm 46 vụ so cùng kỳ năm 2022); khởi tố 7 vụ, 12 bị can về hành vi đánh bạc. Thực hiện cao điểm tấn công, triệt xóa băng nhóm tội phạm trật tự xã hội, nhất là thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, Công an huyện phối hợp với công an các xã, thị trấn giải tán 2 nhóm, 13 thanh, thiếu niên và xử lý 10 vụ liên quan 49 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Phát hiện 27 vụ, 21 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế. Phát hiện 10 vụ về tội phạm ma túy, liên quan 14 đối tượng (tăng 5 vụ so cùng kỳ năm trước); ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 10 vụ, 14 bị can (chuyển điều tra theo thẩm quyền 1 vụ, 2 đối tượng).

Hiện, Công an tỉnh đang khẩn trương điều tra đường dây buôn lậu 19kg (nghi là vàng) qua biên giới. Trước đó, lúc 19 giờ ngày 25/7, quá trình mật phục, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển khoảng 19kg kim loại (nghi là vàng) được vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua vực khóm Long Bình (thị trấn Long Bình, huyện An Phú). Đồng thời, lực lượng công an đã thông báo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình và Công an huyện An Phú phối hợp xử lý vụ việc…

Cùng với đó, An Phú tăng cường thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ, kết quả làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư: Rà soát chứng minh nhân dân 9 số 638/638 trường hợp; trùng chứng minh nhân dân 9 số ngoài tỉnh 1.006/1.006 trường hợp; trùng chứng minh nhân dân 9 số trong tỉnh 17.805/17.805 trường hợp; sai cấu trúc số định danh 3.377/3.380 trường hợp; cập nhật trường thông tin còn thiếu 7.051/7.051 trường hợp; dữ liệu bảo hiểm thất nghiệp sai lệch thông tin giữa căn cước công dân và dữ liệu dân cư 1.399/1.399 trường hợp… Tổng thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân đến nay được 194.501 hồ sơ...

HỮU HUYNH