Bắc Bộ có nơi rét đậm, trưa chiều hửng nắng

31/01/2020 - 08:14

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày và đêm 31-1, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, có nơi rét đậm, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng.


Bắc Bộ có nơi trời rét đậm, trưa chiều hửng nắng.

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng; đêm nhiều mây, có mưa phùn và sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C; cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, có nơi dưới 11 độ C; cao nhất từ 17-  20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa phùn và sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, vùng núi 10 - 13 độ C, có nơi dưới 9 độ C; cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, phía Nam có nơi trên 17 độ C; cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C; cao nhất từ 23 - 26 độ C, phía Nam từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C; cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Theo LÊ PHÚ (Báo Tin tức)