Bắc Bộ rét về đêm, Nam Bộ mưa và xâm nhập mặn giảm dần

15/04/2020 - 19:00

Mưa to và dông tiếp tục xảy ra ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày 16-4, sau đó mưa sẽ có xu hướng giảm dần, từ ngày 18-4 mưa giảm hẳn.


Mưa trái mùa xảy ra đầu giờ chiều 13-4 tại thành phố Vị Thanh, Hậu Giang. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa to và dông tiếp tục xảy ra ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày 16-4, sau đó mưa sẽ có xu hướng giảm dần, từ ngày 18-4 mưa giảm hẳn.

Xu thế xâm nhập mặn từ ngày 16-20-4 cũng giảm dần, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần tranh thủ tích trữ nước ngọt ngay khi triều thấp, khi tưới cho cây ăn trái cần kiểm tra chặt chẽ độ mặn tránh thiệt hại.

Dự báo chi tiết cho các khu vực đêm 14 và ngày 15-4: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 25-28 độ C; riêng khu Tây Bắc 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối 16-4 có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C; cao nhất 28-31 độ C; phía Nam 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 29-32 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3-4, ngày 16-4 mạnh dần lên cấp 4-5. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Đông cấp 3.

Theo MINH NGUYỆT (TTXVN/Vietnam+)

 

Liên kết hữu ích